Trung Quốc nói không có ý chiếm đóng và quân sự hóa mặt trăng

BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Trung Quốc hôm Thứ Hai, 4 Tháng Bảy, đả kích giám đốc cơ quan Hàng Không và Không Gian (NASA) của Mỹ là có “phát biểu bôi bác, vô trách nhiệm,” do nói rằng Trung Quốc có thể chiếm đóng mặt trăng trong chương trình phát triển quốc phòng của mình, theo Reuters.

Trong thập niên vừa qua, Trung Quốc đã đẩy mạnh chương trình không gian, với việc thám hiểm mặt trăng là một ưu tiên trước mắt. Phi thuyền không người lái của Trung Quốc đã đáp xuống mặt trăng vào năm 2013 và có thể sẽ đưa người đổ bộ xuống nơi đây vào cuối thập niên này.

Phi thuyền Trung Quốc đưa người lên trạm không gian. (Hình: STR/AFP via Getty Images)

Ông Bill Nelson, giám đốc cơ quan NASA, trong cuộc phỏng vấn dành cho tờ báo Bild của Đức và đăng tải hôm Thứ Bảy, nói rằng “Chúng ta phải hết sức quan tâm về việc Trung Quốc có thể đổ bộ xuống mặt trăng và nói rằng: ‘Nơi đây nay là của chúng tôi, các người hãy đi chỗ khác.’”

Trung Quốc trong thời gian qua vẫn nói rằng họ muốn tạo dựng một cộng đồng của nhiều quốc gia ngoài không gian.

Tuy nhiên, ông Nelson nhận định rằng chương trình không gian của Trung Quốc nặng tính quân sự và Trung Quốc đã lấy cắp ý tưởng cùng kỹ thuật từ các quốc gia khác.

Triệu Lập Kiên (Zhao Lijian), phát ngôn viên bộ ngoại giao Trung Quốc, nói “Đây không phải là lần đầu tiên người đứng đầu cơ quan NASA chối bỏ thực tế và có lời tuyên bố vô trách nhiệm về Trung Quốc. Phía Mỹ luôn có chiến dịch bôi bác các nỗ lực không gian bình thường và hợp lý của Trung Quốc, và Trung Quốc mạnh mẽ phản đối các phát biểu vô trách nhiệm này.”

Dù liên tiếp bị chỉ trích về các hành động quân sự hóa không gian, như phát triển các hệ thống võ khí tiêu diệt vệ tinh, Trung Quốc vẫn nói họ chỉ muốn hòa bình.

Cơ quan NASA hiện có chương trình thám hiểm Artemis, theo đó sẽ đưa phi hành gia bay vòng quanh mặt trăng năm 2024 và đổ bộ xuống khu vực phía Nam của nơi này vào năm 2025.

Phía Trung Quốc tính sẽ gửi phi thuyền không người lái đáp xuống phía Nam mặt trăng trong thập niên này. (V.Giang) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT