CSVN bất lực trước nạn ngư dân đánh cá lậu ở vùng biển nước ngoài

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Nhà cầm quyền CSVN nói rằng “đã cố gắng” nhưng không chấm dứt được nạn ngư dân đánh cá lậu ở nước ngoài rồi bị bắt giữ.

Ngày Thứ Hai, 4 Tháng Bảy, báo Người Lao Động dẫn thông tin từ Tổng Cục Thủy Sản cho hay, nhiều địa phương đạt được các kết quả “hạn chế” trong nhiệm vụ ngăn chặn ngư dân đánh bắt hải sản bất hợp pháp trên các vùng biển nước ngoài.

Ngư dân Việt Nam bị cảnh sát biển Thái Lan bắt giữ ngày 21 Tháng Sáu, 2021. (Hình:Madaree Tohlala/AFP/Getty Images)

Thống kê mà nhà cầm quyền đưa ra nói từ đầu năm đến nay, chính phủ các nước trong khu vực đã bắt giữ 32 vụ với 52 tàu và 453 ngư dân Việt Nam với cáo buộc xâm phạm vùng biển đặc quyền kinh tế của họ và đánh cá bất hợp pháp.

Chỉ riêng Malaysia đã bắt giữ 23 vụ tàu đánh cá của Việt Nam với 38 tàu và 367 ngư dân. Nguồn tin trên cho hay “các trường hợp này tập trung chủ yếu tại các tỉnh Kiên Giang, Cà Mau, Bến Tre, Bình Định, Bình Thuận, Bà Rịa-Vũng Tàu.”

Không chỉ là chuyện đánh bắt thủy sản lậu trên vùng biển đặc quyền kinh tế của nước người ta rồi bị bắt, chuyện này còn ảnh hưởng tới việc xuất cảng thủy sản của Việt Nam. Liên Âu từng đưa ra “thẻ vàng” cảnh cáo Việt Nam, buộc phải chấm dứt đánh bắt thủy sản bất hợp pháp. Nếu không, họ sẽ chấm dứt nhập cảng hải sản của Việt Nam (thẻ đỏ).

Trước áp lực vừa kể, tờ Người Lao Động nói các bộ ngành và nhà cầm quyền 28 địa phương có biển “đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp khắc phục”. Tuy nhiên các chính phủ Thái Lan, Malaysia, Indonesia vẫn thấy loan báo bắt giữ tàu đánh cá của Việt Nam.

Ngày 22 Tháng Năm, 2022, chính phủ Jakarta than phiền 34 tàu đánh cá Việt Nam xâm phạm vùng biển đặc quyền kinh tế của họ chỉ từ đầu Tháng Hai đến 22 Tháng Tư.

Hàng ngàn ngư dân Việt Nam đã bị họ bắt giữ và bỏ tù những năm vừa qua.

Trước đó không lâu, ngày 5 Tháng Năm, 2022, báo Bangkok Post cho hay từ đầu năm cho đến thời điểm vừa kể, lực lượng tuần biển của họ đã bắt giữ 14 tàu đánh cá của ngư dân Việt Nam đánh cá lậu.

Nhằm đối phó và gỡ “thẻ vàng” của Liên Âu, bắt đầu từ giữa năm 2019, CSVN đã buộc các tàu đánh cá xa bờ phải gắn máy định vị tự động để tránh xâm phạm vùng biển đặc quyền kinh tế của các nước khác. Tàu nào vi phạm có thể bị phạt đến 30 triệu đồng nếu tắt máy định vị, còn có thể bị phạt đến 50 triệu đồng nếu tái phạm. Nhưng từ đó đến nay, năm nào cũng thấy có tin tàu đánh cá bị nước ngoài bắt giữ.

Tàu đánh cá của Việt Nam bị Indonesia bắt giữ và phá hủy cách đây mấy năm. (Hình: Sei Ratifa/AFP/Getty Images)

Nguồn tin trên dẫn lời ông Trần Đình Luân, tổng cục trưởng Tổng Cục Thủy Sản nói các địa phương đã xử phạt 381 vụ liên quan đến vi phạm khai thác thủy sản bất hợp pháp qua các loại vi phạm như “không ghi, nộp nhật ký khai thác; không duy trì hoặc ngắt kết nối thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá; khai thác sai vùng; sử dụng ngư cụ khai thác bị cấm.”

Tháng Chín năm ngoái, CSVN ra lệnh cho các địa phương, đến cuối năm này, phải tìm cách chấm dứt nạn đánh cá bất hợp pháp ở các vùng biển nước ngoài để tránh trở ngại cho xuất cảng thủy sản. Nay Tổng Cục Thủy Sản nhìn nhận kết quả “còn hạn chế,” một cách nói văn vẻ thay cho công nhận thất bại. (TN) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT