SAN FRANCISCO, California (NV) – Công ty Twitter đâm đơn kiện ông Elon Musk, tổng giám đốc Tesla, buộc ông hoàn thành thương vụ mua lại Twitter trị giá $44 tỷ, cáo buộc ông có hành động “kỳ lạ” và “không thành tâm,” gây tổn hại không thể cứu vãn đối với giá cổ phiếu Twitter, theo AP hôm Thứ Ba, 12 Tháng Bảy.
Vào Tháng Tư vừa qua, ông Musk cam kết trả $54.20 cho mỗi cổ phiếu Twitter, và Twitter đồng ý với đề nghị này. Tuy nhiên hai bên phải đi đến cuộc chiến pháp lý vì hôm Thứ Sáu, 8 Tháng Bảy, ông Musk tuyên bố muốn rút lui khỏi thương vụ.

Twitter đệ đơn tại tòa án Delaware Court of Chancery. Đây là nơi thường giải quyết các tranh chấp kinh doanh giữa những công ty.
Theo một phần của thỏa thuận hồi Tháng Tư, ông Musk và Twitter đồng ý đền bù $1 tỷ phí phá vỡ thỏa thuận cho nhau nếu một trong hai bên có hành động khiến thương vụ không thành công. Twitter có thể buộc ông Musk trả khoản chi phí này, nhưng họ muốn ông hoàn tất thương vụ $44 tỷ.
Ông Brian Quinn, giáo sư luật tại đại học Boston College, cho rằng rất có khả năng tòa án Delaware sẽ chấp thuận các bằng chứng của Twitter.
Về phần mình, hôm Thứ Sáu, 8 Tháng Bảy, ông Musk cáo buộc Twitter không cung cấp đầy đủ thông tin về số lượng tài khoản giả mạo trên nền tảng này, nói rằng con số thực tế cao hơn so với con số 5% mà công ty đưa ra. Đồng thời ông Musk cáo buộc Twitter phá vỡ thỏa thuận khi sa thải hai nhân viên quản trị hàng đầu và sa thải một phần ba đội ngũ tuyển dụng.
Theo ông Daniel Ives, chuyên viên phân tích của Wedbush Securities, viễn cảnh tốt nhất của ông Musk là trả $1 tỷ phí bồi thường hủy hợp đồng. Tuy nhiên điều này rất khó xảy ra.
Trước đó trong một thông cáo báo chí chung về thương vụ này, ông Musk cam kết “mở khóa” Twitter bằng cách nới lỏng các hạn chế về phát ngôn và loại bỏ tài khoản giả mạo. Đáng chú ý nhất là lời tuyên bố để cựu Tổng Thống Donald Trump quay trở lại Twitter. (V.Giang) [qd]






























































