Westminster chấp thuận thiết kế Tượng Đài Quảng Trị, chưa chọn được địa điểm

Thiện Lê/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Hội Đồng Thành Phố (HĐTP) Westminster vừa có một cuộc họp kéo dài gần bốn tiếng đồng hồ vào tối Thứ Tư, 13 Tháng Bảy, tập trung vào nhiều vấn đề khác nhau, và đồng ý cho xây dựng Tượng Đài Quảng Trị, nhưng chưa chọn được địa điểm.

Công viên Freedom Park, một trong những địa điểm được chọn để đặt Tượng Đài Quảng Trị. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Nghị trình của phiên họp có những vấn đề đáng chú ý như nhân viên thành phố báo cáo nghiên cứu về cho phép bán cần sa và cho thuê nhà ngắn hạn ở Westminster, sau đó là hai vấn đề liên quan Tượng Đài Quảng Trị gồm có thiết kế và địa điểm. Tuy nhiên, vì thảo luận về tượng đài tốn quá nhiều thời gian, những vấn đề khác phải dời qua phiên họp sau.

Thị Trưởng Trí Tạ đề nghị thảo luận về Tượng Đài Quảng Trị sau khi cho cư dân phát biểu, và kêu gọi HĐTP bỏ phiếu cho đề nghị đó.

Với kết quả 5-0, các dân cử đồng ý cho cư dân phát biểu và đưa các vấn đề về tượng đài lên thảo luận đầu tiên.

Nhiều cư dân trình bày suy nghĩ về Tượng Đài Quảng Trị trước HĐTP. Một số người cho rằng tượng đài đó sẽ vinh danh những binh sĩ đã khuất trong trận chiến tái chiếm cổ thành Quảng Trị năm 1972. Một số cư dân thì không muốn có tượng đài này vì thành phố có quá nhiều tượng đài rồi. Một số người khác thì không phản đối tượng đài nhưng không muốn xây trên đất công cộng của thành phố.

Mở đầu cuộc thảo luận, Thị Trưởng Trí Tạ cho biết nếu ông không lầm thì HĐTP chưa bao giờ hứa hẹn tượng đài sẽ xây trên đất của thành phố, và Nghị Viên Kimberly Hồ trình bày suy nghĩ về địa điểm.

Công viên Tony Lâm, một địa điểm khác có thể đặt Tượng Đài Quảng Trị. (Hình: Trà Nhiên/Người Việt)

Tuy nhiên, mở đầu là mục thảo luận về thiết kế của tượng đài trong nghị trình, chưa phải là lúc để nói về địa điểm, nên các dân cử cho nhân viên thành phố trình bày báo cáo về tượng đài.

Bà Vanessa Johnson, cố vấn dịch vụ cộng đồng Westminster, cho biết Ủy Ban Tượng Đài Quảng Trị của thành phố thảo luận một số vấn đề về thiết kế tại phiên họp ngày 5 Tháng Bảy.

Hiện nay, thiết kế của tượng đài của có năm binh sĩ Thủy Quân Lục Chiến VNCH cầm quốc kỳ VNCH, với chân tượng đài có huy hiệu của các binh chủng VNCH và Hoa Kỳ.

Bên hông của tượng đài sẽ có chi tiết trận chiến Quảng Trị, có hai thứ tiếng, Anh và Việt.

Sau khi nghe báo cáo, Thị Trưởng Trí Tạ thắc mắc tại sao đến bây giờ vẫn còn vấn đề trong Ủy Ban Tượng Đài Quảng Trị, và Nghị Viên Charlie Nguyễn Mạnh Chí cũng có suy nghĩ đó.

Phó Thị Trưởng Carlos Manzo cho hay ông lo lắng nhiều nhất về thiết kế của tượng đài không đúng lịch sử từ những ngày đầu của dự án cho đến hôm nay.

“Sai lịch sử là một điều rất thiếu tôn trọng,” ông Manzo nói.

Ông còn nói mình muốn tượng đài là một dự án cộng đồng, để cộng đồng cùng nhau thảo luận, chứ không phải là dự án của thành phố.

Công viên Westminster, thêm một nơi đặt được Tượng Đài Quảng Trị. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Sau đó, HĐTP mời hai thành viên của Ủy Ban Tượng Đài Quảng Trị là ông Robert Harrison và ông Hoàng Tấn Kỳ trình bày những vấn đề về thiết kế của tượng đài.

Hai người tranh cãi về một số chuyện như không gặp nhau để họp được, và quan trọng nhất là các huy hiệu binh chủng trên tượng đài không có các đội trực thăng của Hoa Kỳ đóng vai trò quan trọng trong trận chiến Quảng Trị.

Sau một số tranh cãi, Nghị Viên Charlie Nguyễn Mạnh Chí đề nghị ủy ban tiếp tục làm việc để có thiết kế đúng nhất, nhưng Nghị Viên Kimberly Hồ đề nghị thông qua thiết kế mới được trình bày, và có thêm những huy hiệu của các đội trực thăng do ông Harrison yêu cầu.

HĐTP quyết định bỏ phiếu cho đề nghị của bà Kimberly, thông qua với kết quả 4-0-1, người bỏ phiếu trắng là Nghị Viên Charlie Nguyễn Mạnh Chí.

Sau đó là địa điểm đặt Tượng Đài Tái Chiếm Cổ Thành Quảng Trị.

Ông Jake Ngô, giám đốc Sở Công Chánh, đưa ra một số công viên có thể đặt tượng đài.

Các công viên gồm có công viên Westminster, công viên Tony Lâm, công viên Elden Gillespie, và công viên Freedom Park, nơi có Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ.

Công viên Elden Gillespie, địa điểm thứ tư để đặt Tượng Đài Quảng Trị. (Hình: Google Maps)

Ông Jake trình bày chỗ đặt tượng đài tại từng công viên, cùng những ưu điểm và các vấn đề của từng địa điểm.

Sau khi nghe báo cáo của giám đốc Sở Công Chánh, Thị Trưởng Trí Tạ cho biết ông chưa sẵn sàng để bỏ phiếu chọn địa điểm, và cho rằng thành phố nên có những buổi họp để lấy ý kiến từ tất cả bốn địa hạt.

Các dân cử đưa ra suy nghĩ của mình về các địa điểm, nhưng vẫn chưa chọn được nơi để đặt tượng đài. Vì cuộc họp kéo dài đến nửa đêm, HĐTP quyết định dời lại việc chọn địa điểm cho tượng đài, cùng hai vấn đề bán cần sa và thuê nhà ngắn hạn lại cho phiên họp tiếp theo vào ngày 27 Tháng Bảy. [đ.d.]

—–
Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT