PGHH Nam California kỷ niệm ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng nền đạo

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

SANTA ANA, California (NV) – Ban Trị Sự Phật Giáo Hòa Hảo (PGHH) Nam California vừa long trọng tổ chức Đại Lễ 18 Tháng Năm, ngày Ðức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng nền đạo PGHH, lần thứ 87, tại Hội Quán PGHH, Santa Ana, sáng Chủ Nhật, 28 Tháng Sáu.

Nghi thức tôn giáo Đại Lễ 18 Tháng Năm tại Hội Quán PGHH, Santa Ana. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Nghi thức khai mạc do Đoàn Thanh Niên Phật Giáo Hòa Hảo của Ban Trị Sự PGHH đảm trách.

Đồng đạo Trần Văn Tài, hội trưởng Ban Trị Sự PGHH Miền Nam California, ngỏ lời chào mừng quan khách, đồng hương và tín đồ tham dự.

Ông Trang Văn Mến, trưởng ban tổ chức, đọc diễn văn khai mạc.

Ông nói: “Đại Lễ 18 Tháng Năm Âm Lịch trên dãy đất quê hương thân yêu, và nhiều quốc gia trên thế giới, cứ nơi nào có tín đồ PGHH là nơi đó có tâm hồn hướng về Thánh Địa Hòa Hảo, để tưởng niệm đại ân đức của vị giáo chủ đã khai sáng PGHH, một nền Phật đạo tại Việt Nam ra đời cách nay vừa tròn 87 năm. Đức Huỳnh Giáo Chủ sinh ra trong một gia đình gia phong đạo đức. Lớn lên, ngài chỉ học ở bậc tiểu học, và lúc thiếu thời, ngài đau ốm liên miên.”

Đoàn Thanh Niên Ban Trị Sự PGHH trong nghi thức khai mạc. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Ông nói thêm: “Đến năm 19 tuổi (1939) ngài bỗng nhiên đại ngộ thông hiểu thiên cơ, làu thông kinh điển, và hiểu cả những điều huyền thâm về quá khứ, vị lai. Cũng thời gian đó, ngài làm lễ cáo Hoàng Thiên và liên tục thuyết giảng Phật pháp, răn dạy người đời ráng lo tu hành để được sớm gần kề Đức Phật, tiên và thánh.”

Sau đó là nghi thức tôn giáo do đồng đạo Lê Hữu Ky điều hợp, và một số tín hữu cùng quan khách cao niên đồng cử hành trọng thể trước ngôi tam bảo.

Đại diện giới trẻ PGHH hải ngoại, đồng đạo Từ Duy Khoa tuyên đọc “Sứ Mạng Của Đức Thầy,” do chính tay ngài viết tại Bạc Liêu ngày 18 Tháng Năm, năm Nhâm Ngọ (1942).

Quang cảnh Đại Lễ 18 Tháng Năm tại Hội Quán PGHH, Santa Ana. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Đồng đạo Hằng Nga Nguyễn đọc bài “Lời Khuyên Bổn Đạo,” hay còn gọi là “Tám Điều Răn Cấm,” được trích trong Sấm Giảng quyển 6, nói về cách tu hiền và ăn ở của người bổn đạo.

Sau đó, ông Ngô Văn Ẩn, trưởng ban Phổ Thông Giáo Lý PGHH, trình bày ý nghĩa ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng nền đạo PGHH.

Ông nói: “Có sự hiểu biết rõ ràng vấn đề xuất hiện của Đức Thầy, thì chúng ta mới vững mạnh đức tin, qua những lời của ngài chỉ giáo. Chúng ta dù phải lăn lóc gai chông, lấm lem bùn trịnh, mà lòng không nao núng thối chuyển, là vì chúng ta đã thấy rõ sứ mạng của Đức Thầy đối với nhân sanh trong buổi này. Nhờ hiểu biết tường tận tâm đức của Đức Thầy, chúng ta mới theo đuổi đạo lý đến cùng, không để tâm lui sụt. Nên ngài đã nói, ‘Muốn tu tỉnh nay đà gặp cuộc/Đức Di Đà truyền mở đạo lành/Bởi vì ngài thương xót chúng sanh/Ra sắc lệnh bảo ta truyền dạy.’”

Giáo Sư Nguyễn Trung Quân phát biểu. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Kế đến, hai đồng đạo Nguyễn Sum và Hoa Lưu diễn ngâm bài “Dặn Dò Bổn Đạo,” và hai đồng đạo Trần Mỹ Hạnh và Nguyễn Kim diễn ngâm bài “Diệu Pháp Quang Minh.”

Giáo Sư Nguyễn Trung Quân, cựu hiệu trưởng trung học Phan Thanh Giản Cần Thơ, cựu giảng sư Viện Đại Học Sư Phạm Cần Thơ, trình bày về tinh thần dân tộc trong Sấm Giảng của Đức Thầy quan trọng như thế nào. Trước hết, giáo sư bổ túc thêm về sứ mệnh của Đức Thầy, đã nêu ra rõ một trong những điều quan trọng mà Đức Huỳnh Giáo Chủ đã làm, và Giáo Hội PGHH đã nêu cao rõ rệt.

Đông đảo đồng hương đến dự Đại Lễ 18 Tháng Năm tại Hội Quán PGHH, Santa Ana. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Giáo sư nói: “Sinh trong vòng đất Việt Nam này, trải qua bao kiếp trong địa cầu lăn lộn mấy phen, tùy cơ pháp chuyển kiếp luân hồi ở nơi hải ngoại để thu thập những điều đạo học kinh nghiệm huyền thâm. Lòng mê si đã diệt, sự vị kỷ đã tan mà kể lại nguồn gốc phát sinh, trải bao đời giúp nước và dân cũng đều mãi sinh cư nơi đất Việt. Những tiền kiếp dầu sống cũng là dân quan đất Việt, dầu thác, cũng quỷ thần đất Việt chớ bao lìa. Những kiếp gần đây, may mắn gặp minh sư cơ truyền Phật pháp, gội nhuần ân đức Phật, lòng đã quảng đại từ bi, hiềm vì nổi cảnh quốc phá, gia vong, máy huyền cơ đã định, lòng thương trăm họ vướng cảnh, đồ lao, chi xiết xót thương chúng sanh vạn khổ.”

Sau đó là lời phát biểu của quan khách đến dự.

Cô Nhiên Nguyễn, đại diện Dân Biểu Liên Bang Derek Trần (Địa Hạt 45 của California) trao bằng tưởng lục cho ban tổ chức.

Nữ tín đồ PGHH trong ban tổ chức Đại Lễ 18 Tháng Năm. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Quan khách đến dự có Hòa Thượng Thích Minh Mẫn, viện chủ chùa Huệ Quang, Santa Ana; Giáo Sư Nguyễn Thanh Giàu, hội trưởng Giáo Hội PGHH Trung Ương Hải Ngoại; Hiền Tài Ngô Thiện Đức, Cao Đài Giáo Orange County; Bác Sĩ Võ Đình Hữu, chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Pomona Valley, đồng chủ tịch Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại; Chánh Án Nguyễn Trọng Nho, và nhiều người khác.

Đại lễ kết thúc tốt đẹp trong tinh thần cởi mở, thân thương của các thân hữu và đồng đạo từ nhiều nơi đến dự. Mọi người dùng bữa cơm chay do ban ẩm thực của Hội Quán PGHH Santa Ana khoản đãi. [đ.d.]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT