Doanh số bán lẻ Tháng Sáu tăng 1%, giảm bớt lo ngại về suy thoái

NEW YORK, New York (NV) – Người tiêu dùng chi tiêu nhiều hơn từ Tháng Năm đến Tháng Sáu, với doanh số bán lẻ tăng 1% hồi Tháng Sáu, sau khi giảm hồi Tháng Năm, cho thấy khả năng phục hồi sức mua dù giá xăng đang cao, đồng thời xoa dịu lo ngại rằng nền kinh tế có thể đang trên bờ vực suy thoái, theo AP trích dẫn báo cáo của Bộ Thương Mại Mỹ hôm Thứ Sáu, 15 Tháng Bảy.

Các dữ liệu này không được điều chỉnh theo lạm phát, do đó chúng đang phản ảnh giá cả cao hơn, đặc biệt là giá xăng. Tuy nhiên chúng cũng cho thấy rằng người tiêu dùng vẫn đang hỗ trợ nền kinh tế và chi tiêu cho những mặt hàng không phải nhu yếu phẩm như đồ nội thất, ăn uống tại nhà hàng hoặc đồ thể thao.

Khách hàng tại tiệm Apple Store ở Maryland. (Hình minh họa: Chip Somodevilla/Getty Images)

Đồng thời, mức tăng chi tiêu khiêm tốn này cũng sẽ không khiến Ngân Hàng Trung Ương Mỹ (Fed) tăng lãi suất quá nhiều. Giá cổ phiếu cũng tăng sau khi báo cáo được công bố.

Ông Ian Shepherdson, trưởng kinh tế gia tại Pantheon Macroeconomic, cho biết: “Người dân không để bị ảnh hưởng do cú sốc chiến tranh Ukraine khiến giá nhiên liệu và nhu yếu phẩm leo thang. Thay vào đó họ dùng một khoản nhỏ của số tiền tiết kiệm trong đại dịch của mình cho các chi tiêu tùy nghi.”

Nhìn chung người tiêu dùng vẫn có những khoản tiết kiệm đáng kể. Các lãnh đạo của JPMorgan hôm Thứ Năm, 14 Tháng Bảy, cho biết khách hàng vẫn đang sử dụng thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ với tốc độ vừa phải.

Bà Kathy Bostjancic, trưởng kinh tế gia tại Oxford Economics, cho biết nếu trừ ra lạm phát, thì doanh số bán lẻ vẫn tăng 0.3% trong Tháng Sáu, trong khi Tháng Năm doanh số giảm 0.4%. Bà kỳ vọng nền kinh tế sẽ tăng trưởng nhẹ 0.5% trong quý từ Tháng Tư đến Tháng Sáu.

Báo cáo cho thấy nhu cầu đối với những mặt hàng không thiết yếu như đồ dùng và đồ nội thất vẫn rất cao. Trên thực tế, doanh số bán hàng nội thất tăng 1.4%, còn các cửa hàng điện tử tăng 0.4%. Doanh số bán hàng có dấu hiệu hồi sinh với mức tăng 2.2%. Kinh doanh nhà hàng tăng 1%. Tuy nhiên tình hình tại các cửa hàng lớn giảm 2.6%.

Những dữ liệu này dự báo đợt mua sắm cho mùa tựu trường, thời kỳ mua sắm lớn thứ hai trong năm chỉ sau mùa lễ hội cuối năm. Mastercard SpendingPulse dự báo chi tiêu mùa tựu trường sẽ tăng 7.5% từ 14 Tháng Bảy đến 5 Tháng Chín.

Mặc dù chi tiêu có biến động, chẳng hạn báo cáo doanh thu bán lẻ Tháng Năm cho thấy chi tiêu giảm ở một số mặt hàng, nhưng nhìn chung tổng chi tiêu vẫn ổn định, bất chấp giá cả mọi thứ đều cao.

Chỉ số giá tiêu dùng của chính phủ tăng 9.1% vào Tháng Sáu so với một năm trước đó. Đây là mức tăng theo năm lớn nhất kể từ năm 1981. Một số nhà kinh tế tin rằng lạm phát sẽ đạt đỉnh trong thời gian ngắn. Chẳng hạn giá xăng giảm từ $5 một gallon vào giữa Tháng Sáu xuống còn $4.57 trên toàn quốc vào hôm Thứ Năm, 14 Tháng Bảy.

Mặc dù vậy lạm phát tăng nhanh vẫn là một mối nguy đối với Fed. Fed này vừa có chuỗi tăng lãi suất nhanh nhất trong ba thập niên, với hy vọng kiềm chế lạm phát bằng cách giảm vay, giảm chi tiêu của người tiêu dùng và doanh nghiệp. (V.Giang) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT