ĐÀI BẮC, Đài Loan (NV) – Đài Loan hôm Thứ Bảy, 5 Tháng Tám, cáo buộc Trung Quốc thực tập để mở cuộc xâm lăng vào đảo quốc này, một hành động được xem là trả đũa chuyến thăm Đài Loan của Chủ Tịch Hạ Viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi, theo AFP.
Mối quan hệ giữa hai siêu cường Mỹ và Trung Quốc đi xuống sau chuyến viếng thăm của bà Nancy đến Đài Loan, nơi mà Trung Quốc luôn tuyên bố là một phần lãnh thổ của mình. Tình hình này khiến Liên Hiệp Quốc phải kêu gọi các bên khẩn cấp giảm căng thẳng.

Giới phân tích nhận định Bắc Kinh đang duy trì những cuộc tập trận quân sự lớn nhất xung quanh Đài Loan vào hôm Thứ Bảy, 6 Tháng Tám, với mục đích thực tập phong tỏa và cuối cùng tiến đến xâm lăng hòn đảo này.
Tính đến 5 giờ chiều giờ địa phương, lục quân Đài Loan cho biết “có 20 máy bay và 14 tàu được phát giác trong vùng biển xung quanh Đài Loan và đang tiến hành tập trận chung trên không – trên biển.” Có ít nhất 14 phương tiện vượt qua đường phân giới chia đôi eo biển.
Đáp lại hành động từ Trung Quốc, quân đội Đài Loan tiến hành các cuộc tuần tra trên không và trên biển, đồng thời khởi động hệ thống hỏa tiễn đất đối không.
Trong một nỗ lực cho thấy lực lượng của họ tiến gần đến bờ biển Đài Loan như thế nào, quân đội Bắc Kinh ngay trong đêm công bố đoạn video của một phi công đang quay cảnh bờ biển và núi của Đài Loan từ buồng lái.
Bộ Tư Lệnh Miền Đông của Trung Quốc chia sẻ một bức ảnh chụp cảnh chiến hạm đang tuần tra ở vùng biển gần Đài Loan. Có thể thấy rõ đường bờ biển của hòn đảo này ở hậu cảnh.

Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết họ sẽ bắn hỏa tiễn đạn đạo qua thủ đô Đài Loan. Bắc Kinh cũng tuyên bố sẽ tập trận đạn thật ở vùng phía Nam của Hoàng Hải – vùng nằm giữa Trung Quốc và bán đảo Triều Tiên – từ Thứ Bảy, 6 Tháng Tám, đến 15 Tháng Tám.
Về phía mình, hôm Thứ Bảy, 6 Tháng Tám, Đài Loan công bố những bức ảnh một khu trục hạm của họ theo dõi một tàu Trung Quốc với khoảng cách rất gần.
Hôm Thứ Bảy, 6 Tháng Tám, Ngoại Trưởng Mỹ Antony Blinken trong cuộc gặp với người đồng cấp Philippines tuyên bố Washington “quyết tâm hành động có trách nhiệm” để tránh một cuộc khủng hoảng lớn toàn cầu. Đồng thời ông cùng ngoại trưởng Nhật và Úc ra tuyên bố chung kêu gọi Trung Quốc dừng tập trận.
Quy mô và cường độ của các cuộc tập trận từ Trung Quốc khiến Mỹ và nhiều nước khác giận dữ. Tòa Bạch Ốc triệu tập đại sứ Trung Quốc tại Washington để khiển trách về hành động của Bắc Kinh.
Môi trường trở thành “nạn nhân” mới nhất của cuộc căng thẳng Mỹ – Trung, khi Bắc Kinh tuyên bố rút khỏi một loạt thỏa thuận với Washington, đáng chú ý nhất là thỏa thuận về biến đổi khí hậu và hợp tác quốc phòng. Tình hình này làm dấy lên lo ngại về tương lai của hành tinh.
Ông Alden Meyer của E3G, một tổ chức tư vấn khí hậu, nói rằng “tình trạng khẩn cấp về khí hậu không thể được giải quyết nếu nền kinh tế số một và số hai thế giới không hành động.”
Trong khi đó ông John Kirby, phát ngôn viên Hội Đồng An Ninh Quốc Gia, chỉ trích quyết định của Bắc Kinh là “vô trách nhiệm.”
Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres cảnh báo hai siêu cường phải tiếp tục hợp tác vì lợi ích thế giới.
Tuy nhiên theo các chuyên gia, khi căng thẳng ở Đài Loan tăng lên mức cao nhất trong vòng 30 năm gần đây và nguy cơ xung đột quân sự gia tăng, mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc vẫn sẽ tiếp tục theo chiều hướng xấu.
Ông John Culver, cựu chuyên gia phân tích Châu Á của CIA, cho biết với những cuộc tập trận, Trung Quốc muốn chứng tỏ rằng chuyến thăm của bà Pelosi đã đi quá giới hạn. (V.Giang) [kn]






























































