WASHINGTON, DC (NV) – Ngũ Giác Đài hôm Thứ Hai, 8 Tháng Tám, tiết lộ khoảng 80,000 binh lính Nga đã chết hoặc bị thương trên chiến trường Ukraine kể từ khi ông Vladimir Putin, tổng thống Nga, mở cuộc xâm lược vào quốc gia này hồi Tháng Hai, theo US News and World Report.
Ông Colin Kahl, thứ trưởng Quốc Phòng Mỹ, đặc trách về chính sách, cho biết số lượng binh lính Nga thiệt mạng hoặc bị thương trong cuộc chiến hiện vào khoảng 70,000-80,000. Ông cho rằng con số này “khá đáng chú ý vì Nga không đạt được mục tiêu nào mà Tổng Thống Putin đặt ra.”

Ngoài ra, lực lượng Ukraine cũng đang hứng chịu thương vong đáng kể, thậm chí lên đến 200 người mỗi ngày. Tuy nhiên, ông Kahl từ chối cung cấp thông tin chi tiết. Ông lưu ý lực lượng Kiev có ưu thế rõ rệt trước kẻ thù xâm lược vì đây là cuộc chiến tồn vong nhằm bảo vệ đất nước họ.
Đánh giá về mức độ thiệt hại của Nga được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và các đối tác Tây phương nỗ lực chuyển giao võ khí nhằm hạn chế thương vong cho Ukraine.
Các võ khí tối tân được kỳ vọng sẽ có thể tấn công những mục tiêu chỉ huy của Nga, bao gồm bệ phóng hỏa tiễn dẫn đường bằng vệ tinh HIMARS.
Trước đó, Bộ Quốc Phòng công bố lô hàng viện trợ quân sự mới trị giá $1 tỷ, trong đó có hỏa tiễn cho hệ thống HIMARS và đạn dược, nâng trị giá võ khí Mỹ cung cấp cho quân đội Ukraine lên gần $12 tỷ.
Trong nhiều tuần, các cuộc giao tranh tập trung ở phía Đông Ukraine. Tuy nhiên, các tin tình báo mới có được cho thấy Nga đang bắt đầu chuyển lực lượng về phía Nam.
Tình báo Anh đã phát giác “những đoàn vận tải quân sự, xe tăng, pháo kéo và các loại võ khí khác của Nga tiếp tục di chuyển khỏi khu vực Donbas và đi hướng về phía Tây Nam.”

Tình báo quân sự của Bộ Quốc Phòng cũng kết luận “hiệu suất kém” giữa các đơn vị trong quân đội Nga đã khiến Điện Kremlin có biện pháp cách chức ít nhất sáu chỉ huy cao cấp kể từ đầu cuộc xung đột.
Tướng Alexander Dvornikov, người còn được gọi là “Đồ Tể Syria,” bị giải nhiệm sau khi được giao chức tư lệnh chiến trường Ukraine. Ngoài ra còn có ít nhất 10 tướng Nga thiệt mạng ở chiến trường này. (V.Giang) [qd]






























































