NEW YORK, New York (NV) – Hội Đồng Thành Phố New York hôm Thứ Ba, 9 Tháng Tám, đã tổ chức một phiên họp đặc biệt sau khi có thêm di dân được ông Greg Abbott, thống đốc Texas, gửi bằng xe buýt đến nơi này, theo ABC News.
Phiên điều trần tập trung vào tình trạng của các nơi tạm trú dành cho người vô gia cư trong thành phố và cách thành phố có thể đối phó với dòng di dân, vốn gây áp lực lên nhiều hệ thống và dịch vụ thành phố.

“Hiện đang có việc vận chuyển có hệ thống những người xin tị nạn và người nhập cư đến thành phố New York bởi vì các thế lực bên ngoài, bao gồm cả những hành động ghê tởm, tàn ác và hèn nhát của Thống Đốc Texas Greg Abbott,” ông Manuel Castro, ủy viên Cơ Quan Di Trú, nói với Hội Đồng Thành Phố hôm Thứ Ba.
Ông Adrienne Adams, chủ tịch Ủy Ban Phúc Lợi Chung New York, cho biết cần phải có sự minh bạch và trách nhiệm rõ ràng để thành phố có thể phục vụ tốt hơn khi những di dân đến.
“Tuy những người xin tị nạn ở thành phố New York đang tăng, nhưng điều này không có nghĩa họ là nguyên nhân cho các vấn đề cản trở hệ thống của chúng ta,” ông nói.
Theo cơ quan thành phố New York về các vấn đề nhập cư, 68 người xin tị nạn từ Texas đến trong khoảng thời gian từ Thứ Sáu đến Chủ Nhật, 5 đến 7 Tháng Tám.
Theo Hội Đồng Thành Phố, một chuyến xe khác đến ngày Thứ Ba, 9 Tháng Tám, và có thêm ba chuyến xe vào ngày 10 Tháng Tám.
Giới chức thành phố cho biết hiện thành phố chỉ còn có 1% chỗ trống tại các nhà tạm trú và 11 phòng khách sạn khẩn cấp dự trù sẽ được mở để đón nhận số người này.
“Mục tiêu của chúng tôi là ngay lập tức đáp ứng nhu cầu của từng gia đình và cung cấp hỗ trợ mà họ cần,” Thị Trưởng Eric Adams cho biết trong một cuộc họp báo hôm Thứ Ba.
Ông cho biết một số di dân có họ hàng ở các thành phố khác và do đó muốn được giúp đỡ rời khỏi New York, đồng thời đã yêu cầu chính quyền liên bang tài trợ để hỗ trợ dòng di dân.
Trước đó, ông Abbott đã điều động những chuyến xe chở di dân đến New York và cho biết đây là “hành động chưa từng có để giữ an toàn cho cộng đồng.”

Ông Abbott cho biết New York là “điểm đến lý tưởng” cho những di dân, vì ở đó họ có thể tìm thấy “sự phong phú trong các dịch vụ thành phố và nhà ở mà Thị Trưởng Eric Adams đã khoe khoang.”
Ông Abbott cũng hy vọng ông Adams giữ “lời hứa chào đón tất cả những di dân với vòng tay rộng mở để hỗ trợ các vùng biên giới.”
Trong khi đó tại cuộc họp báo, ông Adams gọi những gì Abbott đã làm là “không thể tin được,” nhưng cho biết thành phố sẽ không từ chối những di dân, ngay cả khi hệ thống dịch vụ đang bị áp lực.
Tuy nhiên, ngay cả trước khi các chuyến xe buýt chở thêm người đến New York, thành phố cho biết có ít nhất bốn gia đình không nhận được sự chăm sóc theo đúng như yêu cầu của luật lệ nơi đây.
Ông Gary Jenkins, ủy viên cơ quan Dịch Vụ Xã Hội, hôm 21 Tháng Sáu cho biết thành phố không thể tìm được nơi ở cho ít nhất bốn gia đình, và một số gia đình khác phải ở tại trung tâm tiếp nhận Bronx để chờ hỗ trợ.
Giới chức thành phố cho biết chính quyền Texas đã không chịu phối hợp, nên thành phố không biết khi nào xe chở di dân sẽ đến, hoặc có bao nhiêu người trên xe.
Báo cáo từ Ủy Ban Phúc Lợi Chung thuộc Hội Đồng Thành Phố New York thấy ra rằng các tổ chức từ thiện cũng đang đối phó với dòng di dân.
Theo báo cáo, một nhân viên làm việc 20 năm cho các dịch vụ nhập cư thuộc Tổ Chức Từ Thiện Công Giáo cho biết ông “chưa bao giờ chứng kiến tình huống như hiện nay.” Ông cáo buộc hành động này là “những di dân từ biên giới Mexico-Mỹ bị chuyển giao ép buộc đến thành phố New York, và nhu cầu, sở thích và mong muốn của họ không được để tâm tới.”
Ủy Viên Jenkins đã ban bố Tuyên Bố Về Tình Trạng Khẩn Cấp Đối Với Các Dịch Vụ Tị Nạn Và Trú Ẩn hôm 1 Tháng Tám, để xin thêm nguồn lực nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng.
Kể từ đó, ngày càng nhiều di dân đến từ Texas khiến thành phố lo lắng về các nguồn lực cần có để trợ giúp cho họ. (V.Giang) [qd]






























































