WASHINGTON, DC (NV) – Giới chức y tế Mỹ vừa thông qua một kế hoạch mở rộng nguồn cung cấp vaccine đậu mùa khỉ bằng cách chỉ chích mỗi liều bằng một phần năm liều thông thường, vì nghiên cứu cho thấy vaccine bị giảm liều lượng vẫn có tác dụng, theo AP đưa tin hôm Thứ Ba, 9 Tháng Tám.
Những người chích ngừa vẫn sẽ được chích hai mũi cách nhau bốn tuần.

Đây là một kế hoạch bất thường, cho thấy Mỹ đang thiếu nguồn cung cấp vaccine. Giới chức liên bang xác định có khoảng 1.6 đến 1.7 triệu người Mỹ có nguy cơ mắc bệnh cao. Nếu chích hết cho nhóm này sẽ cần hơn 3.2 triệu liều.
Kế hoạch mới này sẽ giúp 440,000 liều hiện có lúc này trở thành hơn 2 triệu liều. Các liều nhỏ sẽ được chích vào da, thay vì chích sâu vào các mô. Tuy nhiên phương pháp này vẫn bảo đảm hiệu quả vì da có nhiều tế bào miễn dịch có thể chống lại tác nhân bên ngoài.
Hồi tuần trước chính quyền Biden vừa tuyên bố đậu mùa khỉ là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng. Cơ Quan Quản Trị Thực Phẩm và Dược Phẩm Mỹ (FDA) cho biết việc chích ngừa với liều lượng nhỏ hơn sẽ dành cho những người từ 18 tuổi trở lên. Họ đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của mũi thứ hai, vì hiện tại vẫn chưa có bằng chứng nào cho thấy mọi người sẽ được bảo vệ lâu dài chỉ với một liều duy nhất.
Mặc dù một số người vẫn lo ngại về phương pháp giảm liều lượng, vì ít có bằng chứng khoa học chứng minh, và kỹ thuật này cũng ít phổ biến hơn. Nhưng các chuyên gia về bệnh truyền nhiễm khẳng định đây không phải là vấn đề, và họ sẽ cung cấp tài liệu cũng như huấn luyện cho các cơ sở y tế.
Việc giảm liều vaccine diễn ra phổ biến ở Châu Phi và những nơi có nguồn lực hạn chế. Những năm gần đây Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) cũng chấp nhận phương pháp này nhằm giải quyết các đợt bùng phát bệnh như sốt vàng da hoặc bại liệt. (V.Giang) [qd]






























































