PALM BEACH, Florida (NV) – Một luật sư của cựu Tổng Thống Donald Trump hồi Tháng Sáu ký văn bản xác nhận tất cả các tài liệu mật lưu giữ tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Florida đã được trả lại cho chính phủ, theo hãng thông tấn UPI hôm Thứ Bảy, 13 Tháng Tám.
Văn bản được đưa ra sau khi ông Jay Bratt, trưởng bộ phận phản gián thuộc Cơ Quan An Ninh Quốc Gia (NDS) của Bộ Tư Pháp, đến thăm nơi ở của ông Trump tại Florida hồi Tháng Sáu vừa qua.

Các luật sư của ông Trump là ông Evan Corcoran và bà Christina Bobb đã có cuộc họp cùng ông Bratt và các nhà điều tra liên bang khác. Hiện vẫn chưa rõ luật sư nào đã ký vào lá thư.
Bức thư được tiết lộ sau khi lệnh khám xét Mar-a-Lago ngày 8 Tháng Tám cho thấy có các tài liệu tuyệt mật nằm trong những hồ sơ bị FBI tịch thu. Điều này có vẻ mâu thuẫn với văn bản được ký.
Theo bản kiểm kê ghi lại những vật phẩm và tài liệu lấy từ chỗ ông Trump, nhân viên liên bang đã thu giữ ít nhất bốn bộ tài liệu tối mật.
Bản kiểm kê, được Chánh Án Liên Bang Bruce Reinhart công bố ngày 12 Tháng Tám, cho thấy rằng các tài liệu tuyệt mật được phân loại là “tài liệu tối mật/chứa thông tin nhạy cảm” ở nhiều mức độ khác nhau.
Cảnh sát FBI lấy đi ba bộ tài liệu có độ bí mật thấp hơn, một tài liệu chưa rõ mô tả và hai bộ tài liệu mật. Các vật phẩm khác bị thu giữ bao gồm một “hồ sơ có thể liên hệ tới văn kiện của tổng thống,” một ghi chú viết tay và hai bìa ảnh. Nội dung của ghi chú và các bức ảnh không được tiết lộ.

Như thường lệ, cựu Tổng Thống Donald Trump phản công bằng những viện dẫn không căn cứ. Ông nói rằng: “Tổng Thống Barack Hussein Obama đã lưu giữ 33 triệu trang tài liệu, phần lớn trong số đó là tài liệu mật. Bao nhiêu trong số đó liên quan đến hạt nhân? Câu trả lời là rất nhiều!” ông Trump tuyên bố trên mạng xã hội Truth Social.
Ông khẳng định toàn bộ dữ liệu đã được giải mật và khẳng định các nhân viên liên bang không cần phải tịch thu chúng.
Trong khi đó, cơ quan Văn Khố Quốc Gia (NARA) phản bác tuyên bố của ông Trump về hồ sơ của chính quyền Obama.
Theo NARA, tất cả các hồ sơ mật của thời ông Obama được giữ tại một cơ sở ở gần Washington, DC, ngoài ra cũng có khoảng 30 triệu trang hồ sơ được coi là không cần giữ mật đã được chuyển đến một cơ sở của NARA gần Chicago.
Tất cả các hồ sơ này được NARA “độc quyền” lưu trữ và giữ gìn, theo như quy định của đạo luật Presidential Records Act, vốn được ban hành năm 1978, sau khi xảy ra việc tài liệu tổng thống bị tiêu hủy và lấy đi vào thời Tổng Thống Richard Nixon. (V.Giang) [kn]






























































