Nhiều người tham gia bạo loạn 6 Tháng Giêng cố trục lợi từ phạm pháp

WASHINGTON, DC (NV) – Một số nghi can tham gia vụ bạo động 6 Tháng Giêng đang lợi dụng cuộc tấn công chết người để kiếm tiền và đánh bóng trang mạng xã hội, theo bản tin hãng thông tấn AP hôm Chủ Nhật, 14 Tháng Tám.

Một người đàn ông Nevada, hiện đang ngồi tù, đã yêu cầu mẹ liên lạc với các nhà xuất bản để giới thiệu cuốn sách về “sự việc ở trụ sở Quốc Hội.” Một người khác lại hướng dẫn cha mình in quần áo và các vật phẩm mang khẩu hiệu “Our House” cùng hình ảnh trụ sở Quốc Hội. Trong khi đó, một người Virginia phát hành album nhạc rap với loạt bài hát có chủ đề cuộc biểu tình; trên ảnh bìa, người này để bức hình mình ngồi trên xe cảnh sát bên ngoài trụ sở Quốc Hội vào ngày 6 Tháng Giêng.

Đám đông bạo loạn tại trụ sở Quốc Hội Mỹ hôm 6 Tháng Giêng, 2021. (Hình: Olivier Douliery/AFP via Getty Images)

Những hành động đó đôi khi chỉ khiến các nghi can vướng thêm nhiều rắc rối khi họ phải đối mặt với những hình phạt cứng rắn hơn. Bộ Tư Pháp đang cố gắng lấy lại tiền mà các nghi can trục lợi.

Trong một trường hợp, chính quyền liên bang đã thu giữ hàng chục ngàn đô la từ một nghi can sau khi ông bán đoạn phim thu hình vào ngày 6 Tháng Giêng. Ngoài ra, một người đàn ông ở Maine được yêu cầu trả lại $20,000 từ những người ủng hộ.

Một kẻ bạo loạn mang bục nói chuyện của bà Nancy Pelosi, chủ tịch Hạ Viện. (Hình: McNamee/Getty Images)

Ở một vụ khác, thỏa thuận nhận tội của một người đàn ông Florida cho phép chính phủ Mỹ thu lợi nhuận từ bất kỳ cuốn sách nào ông ta xuất bản trong năm năm tới. Hình ảnh ông chụp với bục của bà Nancy Pelosi, chủ tịch Hạ Viện, đã được lan truyền sau cuộc bạo động. Các công tố viên nhấn mạnh điều khoản này sau khi biết nghi can có ý định viết một cuốn hồi ký.

Nhiều kẻ bạo loạn đã phải trả giá đắt cho hành động của họ vào ngày 6 Tháng Giêng. Khi tuyên án, những người này thường thỉnh cầu được khoan hồng với lý do đã phải chịu hậu quả nặng nề cho hành vi phạm pháp của mình.

Một người bạo loạn ngồi trong văn phòng của bà Nancy Pelosi, chủ tịch Hạ Viện. (Hình minh họa: Saul Loeb/AFP via Getty Images)

Họ mất việc làm hoặc toàn bộ sự nghiệp. Hôn nhân tan vỡ. Bạn bè và người thân xa lánh hoặc thậm chí báo cáo họ với FBI. Những người lạ đã gửi cho họ những bức thư với lời lẽ thù ghét và đe dọa. Ngoài ra, họ phải trả cho chi phí pháp lý đắt đỏ trước các cáo buộc liên bang, từ tội nhẹ cho đến trọng tội.

Các trang web mang mục đích quyên góp cho những kẻ bạo loạn ở tòa nhà Quốc Hội trong khi đó cố gắng miêu tả họ như những người yêu nước bị ngược đãi, hay thậm chí là tù nhân chính trị.

Người bạo loạn bên trong trụ sở Quốc Hội. (Hình minh họa: Saul Loeb/AFP via Getty Images)

Một nhóm tự xưng là Patriot Freedom Project cho biết họ đã quyên góp được hơn $1 triệu và trả hơn $665,000 tiền trợ cấp và chi phí pháp lý cho gia đình những người tham gia bạo động. (V.Giang) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT