WILMINGTON, Delaware (NV) – Tòa Bạch Ốc hôm Thứ Sáu, 19 Tháng Tám, cho biết Tổng Thống Joe Biden sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh “United We Stand Summit” vào ngày 15 Tháng Chín nhằm chống lại làn sóng bạo lực vì kỳ thị ở Mỹ, một hành động thể hiện nỗ lực “hàn gắn tâm hồn quốc gia” mà ông cam kết trong các chiến dịch tranh cử, theo AP.
Những người ủng hộ kêu gọi ông Biden tổ chức sự kiện sau khi 10 người da đen bị giết tại một siêu thị ở Buffalo, New York, hồi Tháng Năm, cũng như các vụ bạo lực vì kỳ thị khác ở các nơi như El Paso tại Texas, Pittsburgh ở Pennsylvania, và Oak Creek tại Wisconsin.

Trong một tuyên bố, bà Karine Jean-Pierre, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc, cho biết hội nghị “United We Stand Summit” đem đến cơ hội quan trọng cho người Mỹ thuộc mọi chủng tộc, tôn giáo, khu vực, đảng phái chính trị và tầng lớp xã hội cùng nhau thực hiện mục tiêu chống lại bạo lực do kỳ thị.
Tại cuộc họp, ông Biden sẽ có một bài phát biểu quan trọng. Cuộc họp dự trù có sự tham gia của nhiều nhóm nhân quyền, các lãnh đạo tín ngưỡng, lãnh đạo doanh nghiệp, cơ quan công lực, các nhà hoạt động chống bạo lực súng đạn, cựu thành viên các nhóm bạo lực thù hằn, các nạn nhân của bạo lực cực đoan cũng như các nhân vật văn hóa khác. Tòa Bạch Ốc nhấn mạnh cũng có ý định tập hợp chính trị gia đảng Cộng Hòa và Dân Chủ, cũng như lãnh đạo liên bang, tiểu bang và địa phương.
Ông Biden thường xuyên nói về cuộc biểu tình của thành phần da trắng thượng đẳng năm 2017 ở Charlottesville, Virginia. Đây là lý do khiến ông ngừng nghỉ hưu và đứng lên thực hiện chiến dịch tranh cử năm 2020 đối đầu cùng tổng thống khi đó là ông Donald Trump. Trong chiến dịch của mình, ông hứa sẽ nỗ lực thu hẹp khoảng cách chính trị và xã hội, thúc đẩy đoàn kết dân tộc.
Bà Sindy Benavides, tổng giám đốc Liên Đoàn Các Công Dân Mỹ La Tinh, cho biết lý do đằng sau hội nghị này là vụ thảm sát ở Buffalo. Khi đó tổ chức của bà cùng Liên Đoàn Chống Phỉ Báng, Mạng Lưới Hành Động Quốc Gia và các tổ chức khác gây áp lực, muốn chính quyền ông Biden hành động trực tiếp hơn trước những mối đe dọa của chủ nghĩa cực đoan.
Tòa Bạch Ốc không đưa ra thành phần diễn giả hoặc người tham gia, cũng không hé lộ bất kỳ thông báo chính sách cụ thể nào từ ông Biden. Giới chức lưu ý rằng năm ngoái ông Biden vừa ký Đạo Luật Chống Tội Ác Kỳ Thị COVID-19 và ban hành Chiến Lược Quốc Gia Chống Khủng Bố Nội Địa đầu tiên.
Theo bà Benavides, hội nghị sẽ giúp khuyến khích việc giải quyết bạo lực thù địch. Tuy nhiên bà vẫn mong sau hội nghị, chính quyền có thể đưa ra thêm “giải pháp lâu dài.”
Bà phát biểu: “Chúng tôi xem trọng việc cải thiện sức khỏe tâm thần, cải cách kiểm soát súng đạn, đối phó tình trạng loan tin giả, sai lạc. Chúng tôi muốn các nhà hoạch định chính sách nên tập trung vào những giải pháp giản dị hợp lý để ngăn chặn bạo lực trong cộng đồng.” (V.Giang) [qd]










