WASHINGTON, DC (NV) – Theo thông tin tình báo Mỹ, Bộ Quốc Phòng Nga đang chuẩn bị mua hàng triệu hỏa tiễn và đạn pháo từ Bắc Hàn để bù đắp sự thiếu hụt võ khí trong cuộc chiến tranh với Ukraine, theo AP.
Chuẩn Tướng Pat Ryder, phát ngôn viên Ngũ Giác Đài, hôm Thứ Ba, 6 Tháng Chín, cho biết: “Thông tin mà chúng tôi có là Nga đặc biệt hỏi mua đạn dược.”

Ông cho hay Mỹ nhìn thấy dấu hiệu Nga tiếp cận Bắc Hàn, nhưng ông không có thông tin chi tiết nào khác, bao gồm cả việc Nga đã giao tiền hay chưa, hay có bất kỳ chuyến hàng nào được vận chuyển.
Chính quyền Tổng Thống Biden cho biết Nga đã sử dụng các máy bay không người lái (UAV) do Iran sản xuất trên chiến trường Ukraine hồi Tháng Tám, bao gồm Mohajer-6 và Shahed-series, nhưng gặp phải các vấn đề kỹ thuật khi vận hành. Nga dự tính mua hàng trăm UAV của Iran cho cuộc chiến tranh.
Bắc Hàn đã cải thiện mối quan hệ với Nga sau khi phần lớn các nước Âu Châu và Mỹ thực hiện nhiều biện pháp cấm vận đối với Nga. Đại sứ Bắc Hàn tại Moscow gần đây gặp gỡ các đặc phái viên từ hai vùng lãnh thổ ly khai do Nga hậu thuẫn ở vùng Donbas của Ukraine và mong muốn hợp tác trong lãnh vực di dân lao động.
Nếu thực sự Bắc Hàn xuất cảng vũ khí sang Nga sẽ vi phạm các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc đối với lệnh cấm xuất cảng hoặc nhập cảng vũ khí từ các nước khác. Nhiều nghi ngờ cho rằng Trung Quốc và Nga đã tiếp tay cho Bắc Hàn, từ đó làm phức tạp thêm nỗ lực loại bỏ vũ khí nguyên tử của Bắc Hàn do Mỹ dẫn đầu.
Trong năm nay, Bắc Hàn bắn thử hơn 30 hỏa tiễn đạn đạo, bao gồm các hỏa tiễn đạn đạo xuyên lục địa mà họ chưa từng sử dụng kể từ năm 2017.
Ông Vladimir Putin, tổng thống Nga, và ông Kim Jong Un, chủ tịch Bắc Hàn, gần đây kêu gọi hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Cả Nga và Trung Quốc đều kêu gọi nới lỏng các lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc đối với Bắc Hàn và phủ quyết những áp đặt trừng phạt kinh tế của Mỹ nhắm vào Bắc Hàn.
Mối quan hệ giữa Moscow và Bình Nhưỡng tốt đẹp trở lại, tương tự những năm 1948 khi các viên chức Liên Xô ủng hộ ông Kim Nhật Thành, cố chủ tịch, đứng đầu đất nước Bắc Hàn.
Liên Xô tan rã vào đầu những năm 1990, kể từ đó đã thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức với Seoul và tuyên bố không còn đồng minh quân sự với Bắc Hàn. Cho đến những năm 2000, khi ông Putin lên cầm quyền mới tìm cách khôi phục quan hệ này. (V.Giang) [qd]


























































