NEW YORK, New York (NV) – Một phụ nữ tố bị hai cảnh sát viên thành phố New York cưỡng hiếp vừa được bồi thường $125,000 chỉ vài ngày trước khi phiên xét xử diễn ra, theo UPI hôm Thứ Sáu, 10 Tháng Chín.
Luật sư của nguyên đơn Anna Doe và luật sư đại diện cho thành phố xác nhận hai bên đạt được thỏa thuận trị giá $125,000. Phiên tòa dự trù bắt đầu vào ngày 14 Tháng Chín tới đây.

Các hồ sơ mới nhất của tòa án cho thấy thời hạn dàn xếp sẽ kết thúc trong vòng 30 ngày kể từ khi thư được gửi cho Chánh Án Allyne Ross.
Trong đơn khiếu nại, bà Anna Doe kể bà đang lái xe gần công viên Calvert Vaux Park ở Brooklyn vào ngày 15 Tháng Chín, 2017 thì bị hai cựu cảnh sát viên Eddie Hall và Richard Martins chặn lại.
Theo cáo buộc, hai cảnh sát viên buộc bà Doe phải để lộ ngực “để xem xét” rồi còng tay và hành hung bà. Hai nghi can lôi bà vào một chiếc van Dodge không có biển số rồi lái xe tới gần một nhà hàng Chipotle. Tại đây, họ “bắt đầu cởi quần áo và cưỡng bức” bà trong xe.
Ông Hall và ông Martins cũng bị cáo buộc lái xe đến các khu vực khác ở Brooklyn và “tiếp tục tấn công tình dục bà.” Nạn nhân được đưa đến trạm cảnh sát NYPD 60th Precinct và không bị truy tố với bất kỳ tội danh nào.
Tháng Mười, 2017, một tháng sau khi sự việc xảy ra, hai cựu cảnh sát viên bị bắt. Tuy nhiên, cáo buộc hiếp dâm bị bãi bỏ vào Tháng Ba, 2019, theo Daily News. Bên cạnh đó, công tố viên Biện Lý Cuộc Brooklyn bày tỏ lo ngại về mức độ đáng tin cậy của người phụ nữ sau khi bà đưa ra “một số lời khai gây hiểu lầm và không nhất quán.”
Đến Tháng Tám, 2019, ông Hall và ông Martins thừa nhận hối lộ và vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Hai người phải chịu quản chế năm năm. Vụ án của bà Doe góp phần thay đổi luật pháp của New York. Theo đó, cảnh sát bị cấm quan hệ tình dục với những người bị bắt giữ, ngay cả khi “có sự tự nguyện.”
Thỏa thuận bồi thường được tiết lộ trong bối cảnh ông Eric Gonzalez, biện lý Brooklyn, đề nghị hủy bỏ 378 bản án liên quan đến các cảnh sát có hành vi không đúng mức khi làm nhiệm vụ.
Trong số đó, các công tố viên bác bỏ 18 bản án cho những người bị ông Hall bắt giữ và 60 bản án cho những người bị ông Martins bắt giữ.
“Những cựu cảnh sát viên này bị phát hiện có hành vi sai phạm nghiêm trọng liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ của họ,” ông Gonzalez nói trong một tuyên bố.
Ông cho rằng cần phải hủy bỏ những bản án trên vì ông “không còn tin tưởng vào tính toàn vẹn của bằng chứng được liệt kê trong đó.”
Sự tín nhiệm và trung thực là trọng tâm của hệ thống tư pháp và chúng ta không thể cải thiện lòng tin của cộng đồng nếu không tuân thủ tuyệt đối các tiêu chuẩn đạo đức,” ông nói. (V.Giang) [đ.d.]


























































