Mỹ tố Nga bí mật chi $300 triệu can thiệp chính trị thế giới

WASHINGTON, DC (NV) – Nga bí mật chi hơn $300 triệu từ năm 2014 để âm mưu gây ảnh hưởng với chính khách và giới chức khác của hơn 20 quốc gia, Bộ Ngoại Giao Mỹ cáo buộc trong bức điện tín công bố hôm Thứ Ba, 13 Tháng Chín, theo CBS News.

Bức điện tín này dẫn bản phân tích tình báo mới về âm mưu bí mật của Nga hỗ trợ chính sách cũng như đảng phái nào có cảm tình với nước này. Bức điện tín này không nêu rõ những quốc gia nêu trên là nước nào, nhưng cho hay Mỹ đang cung cấp thông tin mật cho vài quốc gia chọn lọc.

Ông Vladimir Putin, tổng thống Nga. (Hình minh họa: Alexey Danichev/Sputnik/AFP via Getty Images)

Đây là nỗ lực mới nhất của chính quyền Tổng Thống Joe Biden giải mật tin tình báo về âm mưu quân sự và chính trị của Nga, từ khi có những phân tích mà sau này chứng tỏ là đúng rằng Nga sẽ xâm lược Ukraine.

Nhiều giới chức an ninh quốc gia hàng đầu của Tổng Thống Biden dày dạn kinh nghiệm đối phó với Moscow và từng làm việc trong chính phủ Mỹ khi ông Vladimir Putin, tổng thống Nga, tung ra hàng loạt chiến dịch can thiệp bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016 và 2020.

Một giới chức cao cấp của chính quyền ông Biden từ chối cho biết Nga có lẽ chi bao nhiêu tiền ở Ukraine. Từ lâu, ông Volodymyr Zelensky, tổng thống Ukraine, và phụ tá hàng đầu của ông cáo buộc ông Putin xen vào chuyện chính trị của Ukraine. Giới chức Mỹ vừa nêu lưu ý nhiều người cáo buộc Nga can thiệp bầu cử mới đây ở Albania, Bosnia và Montenegro, cả ba quốc gia Đông Âu bị Moscow gây áp lực từ trước đến nay.

Nga bí mật gây ảnh hưởng chính trị nước khác bằng cách sử dụng tổ chức bình phong để chuyển tiền cho những kế hoạch hoặc chính khách thân Nga, Bộ Ngoại Giao Mỹ cáo buộc. Những tổ chức đó bao gồm tổ chức nghiên cứu chiến lược ở Âu Châu và công ty nhà nước ở Trung Mỹ, Á Châu, Trung Đông và Bắc Phi.

Từ lâu, Mỹ cũng bí mật tài trợ tổ chức chính trị và từng đứng sau những vụ lật đổ hoặc phá hoại chính phủ ngoại quốc. Giới chức chính quyền Mỹ nêu trên bác bỏ những lời so sánh giữa hoạt động đó của Nga với việc Mỹ tài trợ sáng kiến truyền thông và chính trị hiện nay. Giới chức này yêu cầu phóng viên giấu vì quy định của chính quyền.

Ông Putin đang chi rất nhiều tiền “nhằm thao túng các nền dân chủ từ bên trong,” giới chức này cho hay.

Ông Ned Price, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Mỹ, gọi việc Nga bí mật tài trợ để can thiệp chính trị nước khác là “tấn công vào chủ quyền.”

Tòa Đại Sứ Nga ở Washington, DC, chưa trả lời yêu cầu của báo chí cho biết ý kiến về bức điện tín của Bộ Ngoại Giao Mỹ. (Th.Long) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT