SACRAMENTO, California (NV) – Ông Gavin Newsom, thống đốc California, hôm Thứ Tư, 14 Tháng Chín, ký dự luật giúp người vô gia cư bệnh tâm thần nặng có chỗ ở và được điều trị, theo đài ABC7.
Chương trình mới này tên CARE Court (Tòa Án Trao Quyền, Phục Hồi, Hỗ Trợ Cộng Đồng), có mục đích cung cấp chỗ ở và một số dịch vụ cho người bệnh tâm thần và người bị những chứng rối loạn do uống rượu hoặc dùng ma túy, ông Newsom cho hay.

“CARE Court nay sẽ có ở tiểu bang chúng ta, đem đến hy vọng và con đường mới để vươn lên cho hàng ngàn cư dân California đang gặp khó khăn, đồng thời giúp thân nhân họ có cách hỗ trợ họ,” ông Newsom phát biểu trong buổi họp báo hôm Thứ Tư.
Theo dự luật mới ký này, thân nhân, nhân viên cấp cứu và những người khác có quyền yêu cầu tòa đưa ra kế hoạch điều trị cho người bệnh tâm thần, như tâm thần phân liệt.
Hiện tại, người vô gia cư bệnh tâm thần nặng cứ từ đường phố bị đưa thẳng vô tù và bệnh viện. Đôi khi, họ bị bệnh viện tâm thần giữ lại đến ba ngày mặc dù họ không muốn. Nhưng bệnh viện phải thả họ ra nếu họ hứa uống thuốc và tiếp tục theo những dịch vụ khác.
CARE Court sẽ cho phép tòa dân sự đưa ra kế hoạch điều trị đến một năm, có thể gia hạn thêm một năm nữa. Kế hoạch này có thể bao gồm cung cấp thuốc men, chỗ ở, và cách điều trị.
Chương trình này sẽ được chia thành nhiều giai đoạn trong hai năm tới.
Toàn bộ 58 quận hạt ở California phải tham gia CARE Court, nhưng chỉ bảy quận hạt sẽ tham gia chương trình thử nghiệm đầu tiên. Bảy quận hạt này gồm Glenn, Orange, Riverside, San Diego, Stanislaus, Tuolumne và San Francisco. Hạn chót để họ bắt đầu thực hiện chương trình này là Tháng Mười năm sau. Hạn chót để 51 quận hạt còn lại tham gia là Tháng Mười Hai, 2024.
Vài quận hạt không hài lòng với CARE Court, cho hay họ không đủ tiền hoặc nhân viên để thực hiện chương trình này.
Liên Đoàn Dân Quyền Hoa Kỳ (ACLU) cho biết luật mới này có thể vi phạm quyền công dân đã được Hiến Pháp quy định.
“Luật mới này phá hỏng tiến bộ mà phong trào đòi quyền cho người khuyết tật khó nhọc đạt được hàng chục năm nay để giành quyền tự quyết, bình đẳng và phẩm giá cho người khuyết tật,” bà Eve Garrow của ACLU Nam California nhận xét. “Không hề có bằng chứng thực tế nào cho thấy luật này sẽ hiệu quả.”
Luật này chắc chắn sẽ bị kiện, theo bà Garrow. (Th.Long) [qd]




























































































