WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Joe Biden trình bày chi tiết về kế hoạch khởi động sáng kiến mới của Tòa Bạch Ốc nhằm chống lại bạo lực do kỳ thị trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh “United We Stand” được tổ chức hôm Thứ Năm, 15 Tháng Chín, với sự tham gia của nhiều lãnh đạo, chuyên gia và người sống sót sau bạo lực, theo UPI.
Sáng kiến này bao gồm cả biện pháp như đào tạo cho nhân viên công lực và các trường học. Đồng thời ông Biden cũng kêu gọi siết chặt luật súng đạn để ngăn các vụ nổ súng hàng loạt, nói rằng mình sẽ không ngừng lại nếu chưa cấm được loại võ khí tấn công.

Ngoài ra, ông tuyên bố đang làm việc với Bộ Nội An để lập chiến lược chống lại chủ nghĩa khủng bố nội địa.
Tại cuộc họp, Phó Tổng Thống Kamala Harris cũng có bài phát biểu kêu gọi mọi người cùng nhau bảo vệ các cộng đồng từng là nạn nhân của bạo lực vì kỳ thị. Bà cam kết chính quyền sẽ dẫn đầu các nỗ lực này bằng cách đầu tư vào những chương trình ngăn ngừa bạo lực và tăng cường ủng hộ các cộng đồng đe dọa vì bạo lực kỳ thị.
Hội nghị diễn ra trong bối cảnh Mỹ vừa chứng kiến nhiều vụ tấn công vì thù nhận, chẳng hạn vụ nổ súng hàng loạt ở Buffalo (New York), El Paso (Texas) hoặc Orlando (Florida).
Trong một tuyên bố hôm 15 Tháng Chín, Tòa Bạch Ốc cho biết hội nghị chứng minh rằng đại đa số người Mỹ đều không tán thành hành động bạo lực vì kỳ thị, và người Mỹ sẽ đoàn kết, hàn gắn các mối quan hệ bị chia rẽ để ngăn chặn những hành vi này.
Theo đề nghị, một nhóm cựu viên chức Tòa Bạch Ốc sẽ khởi động một trang mạng mới với mục đích thúc đẩy đối thoại trong cộng đồng và xác định các giải pháp cho bạo lực vì kỳ thị. Đồng thời, một sáng kiến khác được đề cập là tổ chức New Pluralists sẽ huy động $1 tỷ tài trợ cho những chương trình đoàn kết người Mỹ đến quốc gia này từ nhiều nguồn gốc khác nhau. (V.Giang) [qd]


























































