WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Joe Biden ký ban hành sắc lệnh hôm Thứ Năm, 15 Tháng Chín, ra lệnh chính quyền liên bang tập trung xem xét kỹ càng hơn yếu tố an ninh quốc gia trong quá trình sàng lọc đầu tư ngoại quốc ở Mỹ, theo AP.
Cụ thể cơ quan thực hiện lệnh này là Ủy Ban Đầu Tư Ngoại Quốc Ở Mỹ, gọi tắt là CFIUS. Đây là nhóm liên ngành có nhiệm vụ xem xét các thương vụ và các vụ sáp nhập liên quan đến người và pháp nhân ngoại quốc. Trong công việc, họ sẽ xem xét và gửi các phát giác của mình về khoản đầu tư, cũng như gửi đề nghị cho tổng thống. Cuối cùng tổng thống là người có quyền chấp nhận hoặc cấm một thương vụ nào đó.

Mặc dù Tòa Bạch Ốc nói rằng lệnh mới không nhằm vào bất kỳ quốc gia cụ thể nào, nhưng lệnh này lại được đưa ra trong bối cảnh giới chức Mỹ lo ngại về những khoản đầu tư của Trung Quốc.
Với lệnh này, CFIUS sẽ cân nhắc xem khoản đầu tư ngoại quốc có ảnh hưởng đến khả năng phục hồi chuỗi cung ứng quan trọng của Mỹ, có ảnh hưởng đến sự lãnh đạo kỹ thuật của Mỹ và có rủi ro an ninh mạng nào đối với dữ liệu người dân Mỹ hay không.
Một số giới chức chính quyền cao cấp nói rằng trước khi có lệnh này, thì CFIUS cũng đã đánh giá nhiều chỉ tiêu được đề cập trong sắc lệnh. Tuy nhiên ông Biden hy vọng rằng CFIUS sẽ tập trung nhiều hơn vào những gì chính quyền xem là mối hiểm họa mới nổi.
Sắc lệnh này được thúc đẩy do những lời phàn nàn rằng các công ty Trung Quốc lợi dụng kẽ hở của pháp luật Mỹ để ăn cắp kỹ thuật cũng như thông tin nhạy cảm. Giới lập pháp Mỹ cũng bày tỏ lo ngại Trung Quốc đang sử dụng mô hình liên doanh để tiếp cận với kỹ thuật nhạy cảm. Báo cáo hằng năm của Bộ Tài Chính cho thấy trong năm 2022, số lượt ghi danh đầu tư vào Mỹ của nhà đầu tư Trung Quốc tăng gấp đôi so với 2021. (V.Giang) [qd]


























































