Putin: Nga không thay đổi kế hoạch bất chấp cuộc phản công từ Ukraine

MOSCOW, Nga (NV) – Tổng Thống Nga Vladimir Putin vào hôm Thứ Sáu, 16 Tháng Chín, tuyên bố dù Ukraine có mở ra các cuộc phản công, thì kế hoạch của Nga vẫn không dừng lại, đồng thời đe dọa sẽ đáp trả “quyết liệt hơn,” theo BBC News.

Đây là lần đầu tiên ông Putin công khai bình luận về vấn đề này.

Tổng Thống Nga Vladimir Putin. (Hình: Gavrill Grigorov/Sputnik/AFP via Getty Images)

Trong một cuộc phản công chớp nhoáng, quân đội Ukraine cho biết họ chiếm lại hơn 8,000 mét vuông (3,000 dặm vuông) ở khu vực Kharkiv phía Đông Bắc trong sáu ngày. Đáp lại, ông Putin nói rằng quân Nga không vội vàng, vẫn sẽ tiếp tục các cuộc tấn công ở vùng Donbas. Đồng thời ông lưu ý rằng Nga vẫn chưa đưa ra toàn bộ lực lượng.

Khu vực kỹ nghệ Donbas ở phía Đông Ukraine là trọng tâm của cuộc xâm lăng của Nga. Ông Putin tuyên bố hành động của Nga là cần thiết để cứu những người nói tiếng Nga ở nơi này khỏi nạn diệt chủng. Nhiều khu vực ở Donbas bị các lực lượng ly khai do Nga hậu thuẫn chiếm đóng kể từ năm 2014. Khu vực Kharkiv không thuộc Donbas.

Ban đầu Nga phủ nhận việc đưa lính quân dịch đến Ukraine. Tuy nhiên thực tế cho thấy nhiều viên chức bị kỷ luật sau khi hành động ép lính quân dịch ký hợp đồng sang chiến trường Ukraine bị đưa ra ánh sáng.

Cho đến nay, Nga vẫn chưa chính thức tuyên chiến với Ukraine và gọi cuộc xâm lăng của mình là “hoạt động quân sự đặc biệt.” Nhưng sau những thất bại gần đây, một số nhà bình luận ủng hộ Điện Kremlin kêu gọi huy động thêm lực lượng. Một đoạn video bị rò rỉ cho thấy Nga đang cố gắng đẩy tù nhân vào công ty quân sự tư nhân. Nghĩa là Nga đang gặp khó khăn trong việc chiêu mộ lính cho chiến trường Ukraine.

Chiến xa Nga bị quân đội Ukraine tiêu diệt.(Hình minh họa: Sergei Supinsky/AFP via Getty Images)

Cũng vào hôm Thứ Sáu, 16 Tháng Chín, Tổng Thống Mỹ Joe Biden tiếp tục kêu gọi Nga kiềm chế, không được sử dụng võ khí hạt nhân hoặc võ khí hóa học. Ông Biden nói rằng những hành động như vậy “sẽ thay đổi cục diện chiến tranh theo cách chưa từng thấy kể từ Thế Chiến II.”

Ông Putin đặt các lực lượng hạt nhân của Nga vào tình trạng báo động “đặc biệt” sau khi bắt đầu xâm lăng Ukraine vào Tháng Hai. Kể từ đó ông hiếm khi rời Nga.

Tuy nhiên trong tuần này, ông có đến Uzbekistan tham dự hội nghị thượng đỉnh Tổ Chức Hợp Tác Thượng Hải. Tại đây ông có gặp ông Tập Cận Bình, nhà lãnh đạo Trung Quốc. Hành động này cho thấy ông đang muốn thúc đẩy quan hệ với các nước Châu Á sau khi bị Phương Tây tẩy chay.

Tuy nhiên ngay cả trong hội nghị này, các nhà lãnh đạo của các nước khác vẫn bày tỏ lo ngại về cuộc xâm lăng. Ông Narendra Modi, thủ tướng Ấn Độ, nói với ông Putin rằng “đây không phải là thời đại chiến tranh.” (V.Giang)

 

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT