ANCHORAGE, Alaska (NV) – Gần như tất cả người dân Alaska đều nhận được số tiền lên đến hơn $3,000 hôm Thứ Ba, 20 Tháng Chín, là khoản tiền mà tiểu bang Alaska phân phát từ tiền lời quỹ đầu tư Permanent Fund Dividend (PFD) vốn được hình thành sau khi tiểu bang cho các công ty thuê đất để khai thác dầu thô, theo bản tin hãng thông tấn AP.
Năm nay khoản tiền được chia cho người dân là $2,622, con số cao nhất từ trước đến giờ. Ngoài ra Quốc Hội Alaska còn hỗ trợ thêm $662, được xem là tiền trợ cấp giá năng lượng cao.

Tổng cộng $1.6 tỷ tiền gửi trực tiếp được chuyển đến các trương mục ngân hàng của người dân hôm 20 Tháng Chín. Những người chọn trả bằng chi phiếu sẽ được nhận tiền sau đó.
Ông Mike Dunleavy, thống đốc Alaska, phát biểu trong một video: “Chúng ta đang trải qua mức lạm phát cao chưa từng thấy kể từ khi quỹ PFD bắt đầu được phân phát năm 1982. Người dân Alaska đang phải chống chọi với nhiều thứ, và năm nay số tiền từ PFD sẽ nhiều hơn để người dân có được khoản hỗ trợ cần thiết khi bước vào mùa Đông.”
Khoản hỗ trợ này đến vào thời điểm cực kỳ thích hợp, khi người dân ở phía bờ Tây của tiểu bang bị ảnh hưởng cơn bão Typhoon Merbok hồi tuần trước. Thiệt hại về nhà cửa và cơ sở hạ tầng lan rộng khắp 1,000 dặm bờ biển.
Quỹ PFD được thành lập trong quá trình xây dựng đường ống xuyên Alaska vào những năm 1970 và hiện nay có giá trị $73.6 tỷ.
Để nhận được tiền phân phát từ quỹ này, mọi người thường sẽ trải qua một quá trình ghi danh hằng năm và đạt một số yêu cầu cư trú nhất định.
Năm 1982, người dân nhận được khoản phân phối đầu tiên trị giá $1,000. Số tiền mỗi năm sẽ có sự thay đổi. Khoản tiền ít nhất là năm 1983 với $331, nhiều nhất (không tính năm nay) là năm 2015 với $2,072. Tổng cộng, nếu một người năm nào cũng nhận được khoản tiền này, thì từ năm 1982 đến nay, số tiền người đó nhận được lên đến $47,049. (V.Giang) [qd]


























































