NEW YORK, New York (NV) – Trong buổi họp thường niên Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc (LHQ) tại thành phố New York hôm Thứ Ba, 20 Tháng Chín, ông Antonio Guterres, tổng thư ký LHQ, đưa ra bình luận về tình hình thế giới và kêu gọi giới lãnh đạo hành động để chấm dứt xung đột, theo hãng thông tấn UPI.
Phát biểu trước những nhà lãnh đạo hàng đầu thế giới, ông Guterres cảnh báo rằng cuộc xâm lăng Ukraine của Nga, khủng hoảng khí hậu, thiếu hụt thực phẩm toàn cầu, và nhiều vấn đề khác đang đe dọa nền hòa bình thế giới.

“Tất cả chúng ta cần phải hành động,” vị tổng thư ký LHQ phát biểu. “Người dân khắp nơi đang đau khổ – đặc biệt là những cộng đồng yếu thế nhất. Hiến chương và lý tưởng của LHQ đang bị đe dọa. Chúng ta có nghĩa vụ phải hành động, nhưng lại bị tê liệt do tình hình xung đột gay gắt diễn ra trên toàn thế giới.”
Tổng thư ký LHQ cho rằng “căng thẳng địa chính trị” khiến thế giới dậm chân tại chỗ.
“Mâu thuẫn địa chính trị làm suy yếu Hội Đồng Bảo An LHQ, luật quốc tế, niềm tin và hy vọng của con người vào nền dân chủ, và khả năng hợp tác quốc tế,” ông Guterres khẳng định. “Chúng ta không thế để tình trạng này tiếp diễn.”
Cuộc họp thường niên của đại hội đồng LHQ khai mạc vào tuần trước, và gần 160 nhà lãnh đạo trên toàn thế giới sẽ bắt đầu phát biểu từ Thứ Ba tuần này.
Sự kiện năm nay được tổ chức trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga và Ukraine leo thang – một cuộc chiến đã kéo dài được gần bảy tháng.
Chiến tranh Nga-Ukraine cướp đi hàng ngàn mạng người, bao gồm vô số người dân vô tội và trẻ em, cùng với dịch bệnh COVID-19, tạo ra nhiều mối lo ngại về kinh tế và đe dọa gây suy thoái toàn cầu.
Tổng Thống Mỹ Joe Biden phát biểu vào sáng Thứ Tư để kêu gọi thế giới đoàn kết hỗ trợ Ukraine, đồng thời cảnh báo về mối đe dọa từ Iran và Trung Quốc. (V.Giang) [qd]


























































