LHQ khuyến cáo rủi ro suy thoái toàn cầu khi các quốc gia lớn tăng lãi suất

GENEVA, Thụy Sĩ (NV) – Liên Hiệp Quốc chỉ trích Mỹ và các quốc gia giàu có khác, cho rằng việc họ tăng lãi suất để giảm lạm phát là một hành động “đánh cược thiếu thận trọng” có thể dẫn đến suy thoái toàn cầu và “gây ra thiệt hại tệ hơn cả cuộc khủng hoảng năm 2008 và cú sốc COVID-19 năm 2020,” theo hãng thông tấn UPI trích dẫn báo cáo được công bố hôm Thứ Hai, 3 Tháng Mười.

Trong báo cáo trên, Hội Nghị Liên Hiệp Quốc Về Thương Mại và Phát Triển (UNCTAD) yêu cầu Ngân Hàng Trung Ương Mỹ (Fed) và các ngân hàng trung ương khác ngừng tăng lãi suất.

Huy hiệu Liên Hiệp Quốc. (Hình minh họa: Ludovic Marin/AFP via Getty Images)

“Lãi suất tăng tại Mỹ trong năm nay được ước tính sẽ làm giảm gần $360 tỷ thu nhập trong tương lai cho các nước đang phát triển, trừ Trung Quốc, và dẫn đến nhiều vấn đề hơn trong thời gian sắp tới,” theo báo cáo.

Trong tháng trước, Fed tăng lãi suất cơ bản thêm 0.75%, chạm 3.25%, dù lãi suất vào Tháng Ba ở mức gần bằng 0.

Ông Jerome Powell, chủ tịch Fed, cho hay Fed đã tính đến tác động của chính sách này lên toàn thế giới, nhưng họ tin rằng việc tăng lãi suất sẽ giúp kiểm soát được lạm phát.

Báo cáo của UNCTAD ước tính rằng mỗi 1% lãi suất cơ bản mà Fed tăng thêm làm giảm 0.5% sản lượng kinh tế ra tại các quốc gia giàu có, và 0.8% tại các quốc gia nghèo.

Không chỉ có Mỹ, Ngân Hàng Anh cũng tăng lãi suất lên đến 2.25%, mức cao nhất kể từ năm 2008, và đang cân nhắc tăng lãi suất lên đến 6%.

“Nếu họ tin rằng họ có thể làm giảm lạm phát bằng cách tăng lãi suất mà không gây ra suy thoái, thì họ đang đánh cược thiếu thận trọng,” báo cáo nhận định.

Theo ông Richard Kozul-Wright, giám đốc đặc trách chiến lược toàn cầu hóa và phát triển tại UNCTAD, vấn đề mà các nhà soạn thảo chính sách đang phải đối mặt không phải là khủng hoảng lạm phát xảy ra do chi quá nhiều tiền để mua quá ít hàng hóa, mà là khủng hoảng phân phối do có quá nhiều công ty trả cổ tức quá cao, quá nhiều người dân sống chật vật qua từng ngày, và quá nhiều chính phủ phải vay nợ để hoạt động.

Dịch bệnh COVID-19 và chiến tranh Nga-Ukraine cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng, báo cáo cho biết.

Phía UNCTAD phê bình giới lãnh đạo tại các nền kinh tế phát triển vì họ lệ thuộc quá nhiều vào những chính sách cứng rắn từ thập niên 1970-1980 để kiềm chế lạm phát – những chính sách đã quá lỗi thời để áp dụng vào bối cảnh thế giới hiện nay. (V.Giang) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT