ĐÀI BẮC, Đài Loan (NV) — Sau những thành công của hệ thống hỏa tiễn HIMARS trên chiến trường Ukraine, Mỹ đang kêu gọi Đài Loan mua hệ thống hỏa tiễn này để đánh trả Trung Quốc trong trường hợp bị xâm lược, theo The Telegraph hôm Thứ Bảy, 8 Tháng Mười.
Việc thúc đẩy trang bị cho Đài Bắc với “Hệ Thống Hỏa Tiễn Pháo Binh Cơ Động Cao” (HIMARS) của Mỹ nhằm giúp Đài Loan tránh việc sử dụng những loại vũ khí cồng kềnh truyền thống, để tận dụng lợi thế chiến tranh “bất đối xứng,” khi mà vũ khí nhỏ và cơ động vẫn có thể gây ra thiệt hại nghiêm trọng lên kẻ thù xâm lược.

Việc Tây Phương chuyển giao các loại võ khí như HIMARS đã giúp Ukraine tái chiếm các vùng lãnh thổ và thay đổi cục diện chiến trường. Từ lâu, Mỹ đã nhiều lần thuyết phục Đài Loan mua các loại võ khí tối tân hơn, có thể tồn tại lâu dài như hỏa tiễn chống tăng vác trên vai như Javelin, NLAW và hỏa tiễn phòng không Stinger, nhưng động lực thúc đẩy ngày càng tăng cao sau cuộc xâm lăng của Nga.
Giới chức Ngũ Giác Đài và Bộ Ngoại Giao Mỹ thường xuyên tổ chức các cuộc đàm phán với giới chức Đài Bắc và các công ty võ khí Mỹ về việc chuyển dịch chiến lược, và vào tuần trước, họ nhấn mạnh thêm một lần nữa thông điệp tại Hội Nghị Kỹ Nghệ Quốc Phòng Đài Loan ở Virginia, với sự tham dự của ông Wang Shin-lung, thứ trưởng Quốc Phòng Đài Loan.
Ông Jed Royal, viên chức cao cấp của Ngũ Giác Đài, cho biết Washington cũng đang tìm cách phân tích các tình huống có thể xảy ra ở Đài Loan, giúp bảo vệ đảo quốc này chống lại kẻ xâm lược.

Ông Rupert Hammond-Chambers, chủ tịch Hội Đồng Kinh Doanh Mỹ-Đài Loan, cho biết: “Mỹ đang thúc ép Đài Loan mua thêm HIMARS. ‘Mỹ đang thực hiện chính sách hỗ trợ an ninh Đài Loan theo hướng chỉ thị, chứ không phải đối thoại với Mỹ, họ hành động rất gia trưởng, khi cho rằng đây là những gì Đài Loan cần làm’.”
Ông Hammond-Chambers cảnh báo hệ thống hỏa tiễn HIMARS có thể phù hợp ở Ukraine, và giúp đánh lùi một cuộc xâm lược trên biển, nhưng địa hình đồi núi của Đài Loan cần một chiến lược khác hơn.
Quốc Hội Mỹ đang theo dõi để thông qua các phần của dự thảo Đạo Luật Chính Sách Đài Loan để hỗ trợ gói an ninh $6.5 tỷ cho Đài Loan trong bốn năm tới, một phần của kế hoạch mạnh mẽ hơn nhằm tăng cường võ khí cho kho dự trữ của Đài Bắc.
Trước đó, vào năm 2020, Đài Loan đặt mua của Mỹ 11 hệ thống HIMARS, và thời gian giao hàng dự trù là năm 2024. Quân đội Đài Loan quyết định tăng số lượng đặt mua HIMARS lên 29 chiếc vào Tháng Tám năm 2022. (V.Giang) [kn]
























































