Trung Quốc phản đối Mỹ gay gắt về hạn chế xuất cảng chất bán dẫn

BẮC KINH, Trung Quốc (NV) — Bộ Ngoại Giao Trung Quốc lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ các chính sách mới của Mỹ, tuyên bố các quy tắc của Mỹ nhằm hạn chế xuất cảng chất bán dẫn sẽ gây phản tác dụng và không kìm hãm được sự phát triển của Trung Quốc, theo UPI hôm Thứ Bảy, 8 Tháng Mười.

Trung Quốc cho biết hành động của Bộ Thương Mại Mỹ nhằm thực hiện các biện pháp kiểm soát xuất cảng mới đang đi ngược lại nguyên tắc cạnh tranh bình đẳng.

Nhà máy sản xuất semiconductor. (Hình minh họa: Jens Schlueter/AFP via Getty Images)

Bà Mao Ning, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc, cho biết: “Vì mục tiêu duy trì vị thế bá chủ kỹ thuật, Mỹ lạm dụng các biện pháp kiểm soát xuất cảng để ngăn chặn và làm lũng đoạn các doanh nghiệp Trung Quốc.”

“Hành động đó đi ngược lại nguyên tắc cạnh tranh bình đẳng và các quy tắc thương mại quốc tế. Điều đó không chỉ gây tổn hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của các công ty Trung Quốc mà còn gây tổn hại đến các công ty của Mỹ,” bà Mao Ning tuyên bố.

“Các biện pháp mới của Mỹ cản trở sự trao đổi khoa học kỹ thuật quốc tế và hợp tác thương mại giữa các nước, làm gián đoạn chuỗi cung ứng và ngành kỹ nghệ toàn cầu cũng như sự phục hồi kinh tế thế giới,” bà Ning nói thêm.

Theo bà Mao Ning, Mỹ đang chính trị hóa các vấn đề kỹ thuật và thương mại, áp dụng chúng như một công cụ và vũ khí chống lại Trung Quốc, bà cảnh báo điều này sẽ làm tổn thương và tự cô lập Mỹ khi hành động đó phản tác dụng.

Công ty sản xuất chip ghi nhớ hàng đầu của Trung Quốc là Yangtze Memory Technologies và 30 công ty Trung Quốc bị đưa vào “Danh sách chưa được xác định”, khi Mỹ không thể kiểm tra hoạt động của họ.

Bà Thea Rozman Kendler, phụ tá bộ trưởng Thương Mại Mỹ, cho biết: “Trung Quốc tập trung nguồn lực phát triển siêu máy tính và tìm cách trở thành quốc gia dẫn đầu thế giới về trí tuệ nhân tạo vào năm 2030. Hơn nữa, Trung Quốc đang sử dụng khả năng này để giám sát, theo dõi và giám sát công dân trong nước, đồng thời đẩy mạnh tiến trình tối tân hóa quân đội.”

Mỹ đang hành động để bảo vệ an ninh quốc gia và lợi ích chính sách đối ngoại của Mỹ, đồng thời đưa thông điệp xác định vị trí dẫn đầu kỹ thuật của Mỹ là cả về các giá trị đời sống cũng như các phát kiến, theo bà Kendler.

Trung Quốc bày tỏ phản ứng mạnh mẽ sau vài tuần kể từ khi bà Kamala Harris, phó tổng thống Mỹ, gặp gỡ các giám đốc doanh nghiệp Nhật Bản tại Tokyo để thảo luận về các khoản đầu tư vào lĩnh vực sản xuất chất bán dẫn của Mỹ cũng như cách thức xây dựng chuỗi cung ứng cho các vật liệu liên quan. (V.Giang) [kn]

 

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT