WASHINGTON, DC (NV) – Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (IMF) hôm Thứ Ba, 11 Tháng Mười, đưa ra báo cáo nói rằng tăng trưởng kinh tế toàn cầu yếu nhất trong hơn 20 năm, và cho biết tình hình có thể còn tệ hại hơn nữa, theo UPI.
IMF dự trù nền kinh tế toàn cầu sẽ tăng trưởng 2.7% vào năm 2023. Con số này thấp hơn 0.2% so với dự báo của IMF hồi Tháng Bảy, với nguyên nhân đến từ việc ba nền kinh tế lớn là Trung Quốc, Châu Âu và Mỹ tiếp tục ảm đạm.

Vào tuần trước, bà Kristalina Georgieva, giám đốc điều hành IMF, đưa ra triển vọng không mấy khả quan, dự trù kinh tế toàn cầu sẽ thất thoát $4,000 tỷ trong vòng bốn năm tới. Theo bà, các cú sốc từ thảm họa thiên nhiên, đại dịch COVID-19 và cuộc chiến ở Ukraine khiến giá cả tăng trên toàn cầu, đặc biệt là thực phẩm và năng lượng, gây ra khủng hoảng giá sinh hoạt.
Nhu cầu tăng vọt trong thời gian sau khi có vaccine chích ngừa khiến chuỗi cung ứng quá sức, làm giá đa số mặt hàng tăng cao từ cuối năm 2021. Lãnh vực năng lượng và địa chính trị đụng độ từ Tháng Hai khi Nga, quốc gia xuất cảng năng lượng lớn, mở cuộc xâm lăng Ukraine. Cuộc chiến này cũng khiến mọi thứ tăng giá, từ ngũ cốc đến dầu thô.
Trong năm ngoái nền kinh tế toàn cầu tăng trưởng 6%. Do đó nếu dự báo của IMF là chính xác, thì mức tăng trưởng 2.7% trong năm 2023 sẽ là mức tăng trưởng chậm nhất kể từ năm 2001.
Ngoài ra, lạm phát từng dự kiến sẽ đạt đỉnh trong năm nay, nhưng hiện nay lạm phát vẫn đang tăng. Năm 2021, lạm phát toàn cầu là 4.7%. Dự kiến năm 2022, lạm phát được dự đoán ở mức 8.8% và “tiếp tục tăng trong thời gian lâu hơn.”
Mặc dù căng thẳng được thể hiện rõ ràng nhất ở các nền kinh tế lớn, thế nhưng các thị trường mới nổi và đang phát triển cũng đang chịu gánh nặng suy thoái. Ông Axel Van Trotsenburg, giám đốc Ngân Hàng Thế Giới (World Bank), cho biết một nửa dân số toàn cầu đang phải sống còn với số tiền dưới $10 một ngày.
Cuộc chiến ở Ukraine và những tác động kéo dài của đại dịch sẽ là thách thức mà các nhà hoạch định chính sách kinh tế phải đối mặt để giữ cho nền kinh tế của mình không rơi vào suy thoái. Hiện nay nhiều nước tăng lãi suất để kiềm chế nhu cầu tiêu dùng, hạ giá và giảm lạm phát. Tuy nhiên những biện pháp này cũng tạo nên viễn cảnh suy thoái toàn cầu không thể tránh khỏi. (V.Giang) [qd]
























































