Joker – gã hề điên khùng và gây ám ảnh ở Hollywood

Nhất Anh/Người Việt

HOLLYWOOD, California (NV) – Nhắc đến Batman và những vai phản diện của vũ trụ điện ảnh DC Comic, không thể không nhắc đến nhân vật Joker với gương mặt trắng bệt, mái tóc xanh lá và chiếc miệng ngoác rộng như cười toét miệng, cùng với chiếc mũi màu đỏ và đôi mắt kẻ xanh dương biển bí hiểm một cách đến sợ sệt.

Joker là vai diễn để đời của cố tài tử Heath Ledger, và là vai diễn trở thành tượng đài về Joker mà không ai có thể thay thế. (Hình: Facebook The Dark Knight)

Joker không chỉ là một nhân vật nổi bật và đáng tự hào của nhà DC Comics mà còn là một biểu tượng văn hóa và nghệ thuật điện ảnh ở Mỹ, trở thành một tượng đài mà nam diễn viên nào cũng mong muốn được một lần thử thách đóng vai.

Dưới đây là ba lần hóa thân gã hề Joker của các tài tử nổi tiếng ở Hollywood. Mỗi người mỗi vẻ, đem lại những góc nhìn đa chiều về nhân vật và thật sự sẽ khiến khán giả “rùng mình” khi họ không còn nhận ra là đóng vai nữa, mà diễn viên chính là Joker tàn ác và hiểm độc.

Heath Ledger trong “The Dark Knight” (2008)

Năm 2005, hãng DC Comics và Warner Bros. tái khởi động lại dự án về Người Dơi với phần phim mang tên “Batman Begins” với sự tham gia của tài tử Christian Bale trong vai Batman.

Nếu như phần một tập trung vào câu chuyện về việc cậu bé tỷ phú 8 tuổi Bruce Wayne quyết tâm trở thành một người hùng trong bóng tối sau cái chết thương tâm của cha mẹ, thì sang đến phần hai mang tên “The Dark Knight” là sự đối đầu của Batman với kẻ phản diện điên loạn Joker.

Đồng nghiệp vỡ òa cảm xúc và thương tiếc khi Heath Ledger được xướng tên ở hạng mục “Nam Diễn Viên Phụ Xuất Sắc Nhất” khi hóa thân thành Joker trong “The Dark Knight” tại lễ trao giải Oscar năm 2018. (Hình: Gabriel Bouys/AFP via Getty Images)

Joker của Heath Ledger là hiện thân của mọi tội lỗi của con người và không có chỗ cho một chút thiện tính nào, trở thành một nỗi ám ảnh kinh hoàng cho bất cứ ai đối mặt với hắn.
Không chỉ có tính tàn bạo, gian ác mà cái điên của Joker trong “The Dark Knight” còn thông minh và xuất sắc đến nỗi những sự ngông cuồng và điên rồ của hắn khiến người ta chết khiếp, kinh hãi và chỉ muốn khuỵu xuống van nài xin tha.

Khi nhận lời đóng vai Joker, Heath Ledger chỉ mới 28 tuổi nhưng cái cách anh thể hiện trong phim như thể anh đã có sẵn những kinh nghiệm kỳ cựu được gom nhặt hơn 40 năm tuổi đời diễn xuất. Đặc biệt, việc Heath Ledger sử dụng thủ thuật “method acting” (tự bản thân biến mình thành nhân vật, có những trải nghiệm ngoài đời y chang như nhân vật với mục đích có được sự nhập vai một cách chân thực nhất) với vai diễn càng làm cho khán giả và đồng nghiệp ngưỡng mộ niềm đam mê diễn xuất cháy bỏng hết mình vì nghệ thuật của Heath Ledger.

Đầu Tháng Giêng, 2008, cả thế giới làng mộ điệu điện ảnh bàng hoàng biết tin Heath Ledger ra đi tại New York vì uống thuốc an thần quá liều khi anh vừa kết thúc đóng máy “The Dark Knight.”

Vai diễn Joker chính là vai diễn cuối cùng và là vai diễn thành công để đời nhất của Heath Ledger. Hình ảnh của Joker với cái tên Heath Ledger luôn được đặt kế bên và truyền tụng cho các thế hệ điện ảnh tiếp theo.

Jared Leto mang lại một hình ảnh Joker khác biệt hoàn toàn so với các phiên bản trước đây. (Hình: Facebook Suicide Squad)

Jared Leto trong “Suicide Squad” (2016) và “Justice League” (2019)

Năm 2016, DC Comics và Warner Bros. quyết định làm mới vũ trụ điện ảnh DC Comic qua tác phẩm “Suicide Squad,” tập hợp các nhân vật phản diện của mình cùng nhau xuất hiện, tạo nên một nhóm phản anh hùng.

]Bên cạnh các cái tên nhân vật từng xuất hiện trong truyện tranh của DC Comic như Harley Quinn, Rick Flag, Enchantress, Deadshot, El Diablo thì không thể bỏ qua Joker, một phản diện điên khùng và ma mãnh.

Khác với các hình tượng Joker trong các bộ phim trước đây, bộ phim của đạo diễn David Ayer không xoáy sâu vào nội tâm và suy nghĩ gây ác của gã hề bệnh hoạn mà khai thác yếu tố hành động tàn độc, có phần tâm thần của Joker.

Jared Leto xuất thân là một nam ca sĩ nhạc rock nhưng điện ảnh mới chính là nơi giúp anh tỏa sáng nhất. (Hình: Jeff Spicer/Getty Images)

Đặc biệt, “Suicide Squad” còn xoáy sâu vào mối tình độc hại của gã hề tóc xanh với cô nàng Harley Quinn từng là bác sĩ. Vì yêu thương mù quáng Joker, Harley Quinn dần đánh mất vai trò của mình, trở thành một kẻ hề phiên bản nữ, năm lần bảy lượt cứu lấy Joker dù cho gã hề điên loạn ruồng bỏ và lợi dụng không thương tiếc.

Cả Jared Leto trong vai Joker và Margot Robbie trong vai Harley Quinn đã tạo nên một hình ảnh hai người điên khùng trong điện ảnh Mỹ, đặc biệt là khi Jared Leto vô cùng thành công trong việc thể hiện Joker với tài thao túng tâm trí và hành vi người khác, khiến Harley răm rắp làm theo và yêu một cách điên cuồng.

Joaquin Phoenix trong “Joker” (2019)

Năm 2019, DC Comic làm hẳn một bộ phim riêng về Joker và sau hơn hai năm đắn đo lựa chọn, cuối cùng đạo diễn Todd Phillips quyết định chọn tài tử Joaquin Phoenix đóng vai gã hề.

Sau màn hóa thân quá xuất sắc và thành công của Heath Ledger, hầu như không ai nghĩ có thể vượt qua cái bóng quá lớn của tài tử người Úc, nhưng Joaquin Phoenix đã làm được mà còn làm nên một Joker khác biệt hoàn toàn với trọng tâm đào sâu vào nỗi cô đơn tột cùng của kẻ bị xã hội ruồng bỏ và nỗi khát khao được đón nhận thật tâm.

Poster của phim “Joker” với khuôn mặt xuất thần thể hiện nỗi cô độc thấu tận tâm can của Joker do Joaquin Phoenix thể hiện. (Hình: Facebook Joker)

Bộ phim của đạo diễn Todd Phillips tập trung vào cuộc đời của Joker trước khi trở thành một kẻ ác, tức chính là nhân vật Arthur Fleck, một kẻ bần hèn ở thành phố Gotham, làm nghề đóng vai hề mua vui để kiếm sống qua ngày.

Nguồn gốc gia đình của Arthur không nêu rõ trong phim, chỉ thông qua vài hình ảnh gã đàn ông khao khát được thực hiện ước mơ làm danh hài độc thoại chăm sóc mẹ già và sống cô độc từ nhỏ cho đến lớn, không người thân, không bạn bè, không mối quan hệ xã hội nào.

Arthur Fleck gặp một số vấn đề về thần kinh, nhưng gã vẫn cố gắng sống một cách tốt nhất để nuôi dưỡng bản thân và mẹ già, nhưng càng cố gắng, càng có những sự xung đột, dè bỉu, khinh khi và ức hiếp đến với gã. Trong một xã hội với sự phân hóa giàu nghèo ngày càng lớn, rõ ràng những gì càng xấu xa, xui xẻo sẽ đến với những người như Arthur và dần dần nó lấy đi bản tính lương thiện của con người.

Arthur không còn là kẻ mua vui cho người khác nữa mà trở thành một gã tội phạm vì chỉ như thế hắn mới được để ý và công nhận. Đối với Arthur, chỉ có con đường trở thành Joker mới là khi hắn được tồn tại và sống trọn vẹn.

Màn hóa thân thành Joker đã giúp cho Joaquin Phoenix xuất sắc nhận giải Oscar ở hạng mục “Nam Diễn Viên Xuất Sắc Nhất” năm 2019. (Hình: Frederic J. Brown/Getty Images)

Nếu như cố tài tử Heath Ledger thể hiện một Joker đầy điên loạn từ trong máu, hay như Joker của Jared Leto lại là một gã hề thao túng tâm lý người khác một cách như lẽ đương nhiên thường tình thì tài tử Joaquin Phoenix lại dùng thủ thuật ánh mắt nhìn thấu vào cảm xúc người đối diện, thể hiện nỗi cô độc và suy tư không ai có thể chia sẻ được.

Thế giới Joker của Joaquin Phoenix không giống như thế giới Joker của Heath Ledger và Jared Leto, mà nó xuất phát từ một con người nhỏ bé cô đơn trong chính cuộc đời của mình. (Nhất Anh) [qd]

—–
Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT