MIAMI BEACH, Florida (NV) – Giới chức thành phố Miami Beach ra lệnh di tản người dân trong một tòa chung cư cao tầng gồm 164 căn nhà hôm Thứ Năm, 27 Tháng Mười, sau khi một kỹ sư thiết kế công trình đưa ra những lo ngại về an toàn, theo AP.
Thành phố đã đặt biển khuyến cáo về công trình không an toàn tại chung cư Port Royale Condominium, bà Melissa Berthier, phát ngôn viên Miami Beach, cho hay.

Tòa nhà 14 tầng, được xây dựng vào năm 1971, đang trong quá trình được thẩm định lại về độ an toàn đối với những kiến trúc hơn 50 tuổi. Một kỹ sư đã phát hiện một cây xà bê tông lệch quá mức so với vị trí ban đầu trong nhà để xe, theo bà Berthier.
Trong một lá thư gửi đến chính quyền thành phố, công ty Inspection Engineers Inc. cho biết họ đang làm việc với một chuyên gia về kiểm định cột chống đỡ để xin giấy phép từ thành phố. Hệ thống cột chống đỡ mới sẽ được lắp đặt trong vòng 10 ngày, và sau đó các kỹ sư sẽ kiểm tra lại tòa nhà.
Cư dân tại nhiều tòa chung cư khác ở Nam Florida cũng nhận được lệnh di tản vì lo ngại về vấn đề an toàn, kể từ sau vụ sập chung cư vào Tháng Sáu, 2021, ở Surfside, khiến 98 người thiệt mạng.
Vụ sụp đổ của Champlain Towers South thúc đẩy việc giám sát kỹ lưỡng cấu trúc của các tòa chung cư cũ trên khắp Florida, đặc biệt là các tòa nhà dọc theo đường bờ biển, đồng thời tiểu bang đã tăng cường luật yêu cầu kiểm tra và chứng nhận định kỳ.
Miami-Dade County yêu cầu phải thẩm định lại cấu trúc chung cư lần đầu tiên là 40 năm sau khi xây dựng, và Champlain Towers South ở Surfside sụp đổ khi đang trong quá trình tái thẩm định để được chứng nhận an toàn.
Theo các quy định mới của tiểu bang được ký thành luật vào Tháng Năm, các tòa nhà phải thẩm định lại cấu trúc lần đầu tiên là sau 30 năm kể từ khi xây dựng – hoặc 25 năm nếu nằm trong phạm vi 3 dặm (5 km) từ bờ biển, và sau đó cứ 10 năm một lần. (V.Giang) [qd]
























































