FRANKFURT, Đức (NV) – Giá khí đốt và điện tăng vượt kiểm soát do chiến tranh Nga-Ukraine dẫn đến lạm phát kỷ lục tại 19 quốc gia sử dụng đồng euro, khiến nền kinh tế Châu Âu trì trệ với rủi ro suy thoái ngày càng tiến đến gần hơn, theo hãng thông tấn AP hôm Thứ Hai, 31 Tháng Mười.
Theo thống kê của Eurostat, tỷ lệ lạm phát hằng năm đã chạm mức 10.7% trong Tháng Mười, tăng từ mức 9.9% vào Tháng Chín và là mức cao nhất kể từ khi cơ quan này bắt đầu hoạt động vào năm 1997.

Với nguồn cung cấp khí đốt từ Nga suy giảm đáng kể từ khi chiến tranh nổ ra, giá khí đốt tăng cao đến mức Châu Âu phải nhập cảng khí hóa lỏng đắt đỏ từ Mỹ và Qatar để sản xuất điện và sưởi ấm.
Tuy lượng khí hóa lỏng nhập cảng đủ để giúp Châu Âu chống chọi qua mùa Đông, giá của nhiên liệu này khiến nhiều sản phẩm kỹ nghệ như thép hoặc phân bón trở nên đắt đỏ đến mức không còn tạo ra lợi nhuận.
Sức mua của người tiêu dùng bị kiệt quệ do phần lớn thu nhập của họ được dùng để mua xăng, trả tiền điện và mua các nhu yếu phẩm đang ngày càng tăng giá.
Gần đây, giá khí đốt mua ngắn hạn đã bình ổn phần nào, nhưng vẫn sẽ ở mức cao trong những tháng sắp tới, tức chi phí năng lượng vẫn gây trì trệ nền kinh tế Châu Âu.
Một cuộc khảo sát của Ngân Hàng Trung Ương Châu Âu vào tuần trước cho thấy các chuyên gia dự báo lạm phát sẽ tăng đến 5.8% trong năm sau, từ mức dự báo 3.6% từ ba tháng trước.
“Tổng trị giá sản lượng nội địa (GDP), cùng với nhiều chỉ số khác, cho thấy nền kinh tế đang dần chậm lại sau mùa Hè,” ông Joerg Zeuner, nhà kinh tế trưởng tại công ty quản trị đầu tư Union Investment, nhận định.
Vấn đề cần tính đến bây giờ là kinh tế Châu Âu sẽ suy thoái ra sao, chứ không phải liệu suy thoái có xảy ra hay không, theo chuyên gia kinh tế tại Oxford Economics. (V.Giang) [qd]
























































