WASHINGTON, DC (NV) – Có tới 60% người dân Mỹ đang sống trong tình trạng không có dư dả, chi tiêu hằng tháng chỉ dựa vào tiền lương, theo UPI trích dẫn báo cáo mới hôm Thứ Sáu, 18 Tháng Mười Một.
Thông qua sự hợp tác giữa hai công ty phân tích dữ liệu PYMNTS và LendingClub, báo cáo cho thấy 55% trong số gần 3,500 người được khảo sát cho biết họ có khả năng chi tiêu hạn chế, và 49% đang thay đổi thói quen mua sắm.

Cũng theo báo cáo, 66% những người sống phụ thuộc vào tiền lương này, đã phải cắt giảm chi tiêu.
“Ngày càng có nhiều người tiêu dùng, trước đây từng chi tiêu một cách thoải mái, nay cảm thấy căng thẳng về tài chính. Điều này sẽ ảnh hưởng đến hành vi chi tiêu của họ khi chúng ta bước vào mùa mua sắm cuối năm,” ông Anuj Nayar, nhân viên tài chính LendingClub, cho biết.
Báo cáo cũng cho thấy rằng ngay cả 28% người tiêu dùng kiếm được hơn $200,000/năm cũng nói là họ đang sống phụ thuộc vào tiền lương. Khoảng 59% trong số những người sống không dư giả cho biết họ nhận thấy hóa đơn điện, nước của mình tăng đáng kể trong 12 tháng qua. Ngoài ra, 48% cho biết họ đang gặp khó khăn trong việc thanh toán bảo hiểm y tế.
Theo Cơ Quan Thống Kê Lao Động Mỹ, lạm phát ở mức cao nhất trong nhiều thập niên qua ở Mỹ, cũng như trên thế giới, khiến tiền lương thực tế giảm xuống. Thu nhập trung bình mỗi giờ thực tế giảm 3% so với một năm trước, khi giá cả bắt đầu tăng.
Ngoài ra, việc tiền lương chạy đua để theo kịp mức lạm phát có thể có tác động đến chi tiêu cho kỳ nghỉ mùa Giáng Sinh sắp tới. Một báo cáo của tổ chức Salary Finance cho biết 67% số người trưởng thành đang đi làm gặp khó khăn về mặt tài chính hơn so với năm 2021.
Đồng thời, số nợ thẻ tín dụng tăng thêm lên 15% trong quý gần nhất, mức tăng lớn nhất trong hai thập niên. (V.Giang) [qd]























































