Huntington Beach sắp cho phép mở tiệm bán cần sa

HUNTINGTON BEACH, California (NV) – Huntington Beach sắp trở thành một trong ba thành phố ở Orange County cho phép mở cửa hàng kinh doanh cần sa, theo nhật báo Los Angeles Times.

Hội đồng Thành Phố Huntington Beach vừa bỏ phiếu với kết quả 4-2 vào ngày 15 Tháng Mười Một để đưa ra hướng dẫn soạn thảo các điều khoản sửa đổi nhằm xóa bỏ lệnh cấm kinh doanh cần sa hiện có trong thành phố.

Cảnh cầu tàu Huntington Beach Pier. (Hình: Michael Heiman/Getty Images)

Việc sửa đổi luật sẽ được đưa ra trước Ủy Ban Kế Hoạch tại cuộc họp tiếp theo, được ấn định vào ngày 13 Tháng Mười Hai. Nếu được thông qua sau đó, dự luật sẽ trình lên Hội Đồng Thành Phố để phê duyệt lần cuối vào ngày 17 Tháng Giêng.

Cuộc bỏ phiếu diễn ra ngay sau khi thành phố thông qua Dự luật O (Measure O), cho phép Huntington Beach đánh thuế các cơ sở kinh doanh cần sa lên tới 6% đối với các nhà bán lẻ và 1% đối với tất cả các cơ sở kinh doanh cần sa khác. Dự luật O được thông qua với sự chấp thuận của 54.7% cử tri thành phố.

Nhân viên thành phố ước tính những khoản thuế này sẽ đem về $300,000 đến $600,000 hàng năm để tài trợ cho các dịch vụ chung của thành phố Huntington Beach.

Santa Ana và Costa Mesa hiện là những thành phố duy nhất trong địa hạt cho phép mua bán cần sa. Costa Mesa đã thông qua Dự Luật Q (Measure Q) vào năm 2020. Dự luật này tương tự như Dự luật O của Huntington Beach, nhưng có quy trình cấp phép kéo dài và phức tạp.

Bà Barbara Delgleize, thị trưởng Huntington Beach, và các Ủy Viên Hội Đồng Dan Kalmick, Natalie Moser và Rhonda Bolton đều bỏ phiếu ủng hộ việc bãi bỏ lệnh cấm, trong khi ông Mike Posey, thị trưởng tạm quyền và Ủy Viên Hội Đồng Erik Peterson bỏ phiếu chống. Nghị viên Kim Carr vắng mặt.

“Nếu Hội Đồng không muốn thông qua dự luật, tôi tin tưởng rằng ngành cần sa sẽ áp dụng biện pháp bỏ phiếu vì luật thuế đã được áp dụng,” ông Kalmick nói. “Họ sẽ tiếp tục viết luật và quy tắc của riêng họ và chúng ta sẽ ngồi ngoài một lần nữa.”

Cuộc bỏ phiếu xoay quanh vấn đề các cửa hàng kinh doanh cần sa phải cách xa 1,000 feet (305 mét) đối với tất cả các trường K-12 và 600 feet (180m) đối với các cơ sở chăm sóc trẻ em, công viên và trung tâm thanh thiếu niên thương mại. Ngoài ra, các cửa hàng cần sa không được mở tại khu vực trung tâm thành phố và Sunset Beach.

Hoạt động kinh doanh bán lẻ chỉ giao hàng tận nơi sẽ được cho phép tại các khu kỹ nghệ, trong khi hoạt động bán lẻ sẽ cho phép tại các tòa nhà có nhiều gian hàng.

Đã có nhiều cuộc thảo luận về giới hạn khoảng cách và liệu giới hạn này có thể mở rộng đến bao xa.

Theo thư gửi hội đồng từ Học Khu Ocean View vào ngày 1 Tháng Mười Một, ông Michael Conroy, hiệu trưởng, và bà Gina Clayton-Tarvin, chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, tái khẳng định các cửa hàng cần sa cần phải giữ khoảng cách 1,000 feet (gần 305 mét) đối với các trường học.

Ông Peterson phản đối điều khoản này, đồng thời nói thêm rằng ông nghĩ ngành cần sa có thể đưa ra một kế hoạch tốt hơn Hội Đồng Thành Phố.

Bà Bolton phản bác ý kiến trên, khi cần sa là một trong những vấn đề thuộc kiểm soát của địa phương.

“Nếu chúng tôi không hành động, thì sẽ có người vào cuộc. Những đề nghị của họ không có giới hạn khoảng cách 1,000 feet lẫn giới hạn tối đa 10 cửa hàng bán lẻ. Họ đang kinh doanh để tối đa hóa lợi nhuận,” bà nói.

Trong khi đó, ông Posey bỏ phiếu chống một phần vì ông không tin rằng doanh thu thuế cần sa sẽ bù đắp được chi phí xã hội.

“Đó thực sự là một sự khác biệt về mặt triết lý, tuy rằng các ý kiến về mặt lý thuyết được đón nhận nồng nhiệt,” ông nói. “Tôi vẫn tin vào lệnh cấm bán cần sa vì những lý do tôi đã nêu. Chúng ta có thể lập luận rằng việc cấm rượu và cuộc chiến chống ma túy đang không hiệu quả ra sao, nhưng tôi vẫn phản đối kinh doanh cần sa về mặt tinh thần.” (MPL) [kn]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT