WASHINGTON, DC (NV) – Ủy Ban Thuế Hạ Viện hôm Thứ Ba, 20 Tháng Mười Hai, bỏ phiếu tán thành công bố báo cáo về hồ sơ thuế của cựu Tổng Thống Donald Trump, hồ sơ mà ông Trump cố giữ bí mật từ lâu nay, theo AP.
Kết quả bỏ phiếu cho thấy hai đảng bất đồng với nhau trong vấn đề này: Phía Dân Chủ thì ủng hộ, còn phía Cộng Hòa, đảng của ông Trump, thì chống.

Dân Biểu Richard Neal (Dân Chủ-Massachusetts), chủ tịch ủy ban, cho hay họ sẽ công bố tài liệu đi kèm với bản báo cáo đó.
Dân Biểu Kevin Brady (Cộng Hòa-Texas), thành viên Cộng Hòa cao cấp nhất của ủy ban, bày tỏ lo ngại về quyền riêng tư vì hồ sơ đó có thể chứa thông tin cá nhân quan trọng, như số an sinh xã hội.
Bản báo cáo đó có thể cung cấp đầy đủ chi tiết hơn về hồ sơ thuế cá nhân cũng như công ty của cựu Tổng Thống Trump, có lẽ sẽ tiết lộ ông đóng thuế bao nhiêu, ông kiếm lời được bao nhiêu từ hoạt động kinh doanh ở ngoại quốc, và liệu lợi tức của ông có nhiều như ông nói hay không.
Bản báo cáo đó được công bố sau khi kết thúc cuộc chiến pháp lý kéo dài nhiều năm, mà cuối cùng, Tối Cao Pháp Viện tháng trước cho phép Sở Thuế IRS giao hồ sơ thuế của ông Trump cho Quốc Hội. Cuối tháng trước, Ủy Ban Thuế Hạ Viện nhận được hồ sơ thuế cá nhân và vài công ty của ông Trump trong sáu năm, từ năm 2015 tới 2020.
Ủy Ban Thuế Hạ Viện tổ chức cuộc bỏ phiếu hôm Thứ Ba giữa lúc họ sắp hết thời gian để giải quyết vụ hồ sơ thuế của ông Trump, do đảng Cộng Hòa sẽ kiểm soát Hạ Viện từ ngày 3 Tháng Giêng và đảng Dân Chủ sẽ mất quyền kiểm soát ủy ban.
Không như những tổng thống tiền nhiệm, ông Trump không bao giờ công khai hồ sơ thuế lúc vận động tranh cử hoặc lúc làm tổng thống. Năm 2020, nhật báo New York Times đăng bản tin gây chấn động, theo đó, trong 15 năm kể từ năm 2020, có 10 năm ông Trump không trả đồng thuế liên bang nào vì báo cáo lỗ nhiều hơn lời.
Đảng Cộng Hòa chỉ trích vụ Ủy Ban Thuế Hạ Viện xem hồ sơ thuế của ông Trump là trò chính trị, nhưng các thành viên Dân Chủ của ủy ban, gồm Dân Biểu Richard Neal của Massachusetts – chủ tịch ủy ban – cho hay họ cần lấy hồ sơ đó để điều tra cách Sở Thuế IRS kiểm toán thuế của tổng thống nói chung. Mỗi khi có tổng thống mới đắc cử, IRS có nhiệm vụ tự động xem xét hồ sơ thuế của tổng thống đó và phó tổng thống.
Từ năm 2013 tới năm 2018, Ủy Ban Thuế Hạ Viện đòi lấy hồ sơ thuế của ông Trump, không chỉ gồm hồ sơ thuế cá nhân mà còn các công ty của ông cũng như toàn bộ tài liệu hành chánh đi kèm với hồ sơ đó. (Th.Long) [qd]































































































