Hạ Viện chuẩn thuận dự luật chi tiêu gần $1,700 tỷ, đưa qua Biden ký

WASHINGTON, DC (NV) – Hạ Viện hôm Thứ Sáu, 23 Tháng Mười Hai, bỏ phiếu chuẩn thuận dự luật ngân sách gần $1,700 tỷ để chi tiêu cho hoạt động của chính phủ cũng như để viện trợ khẩn cấp cho Ukraine và cứu trợ thiên tai, theo CNN.

Dự luật sẽ được chuyển cho Tổng Thống Joe Biden ký thành luật.

Dân Biểu Nancy Pelosi (Dân Chủ-California), chủ tịch Hạ Viện, đi tới văn phòng của bà ở Quốc Hội hôm Thứ Năm, 23 Tháng Mười Hai, ở Washington, DC. (Hình: Anna Moneymaker/Getty Images)

Ngân sách chính phủ hiện tại sẽ hết hạn cuối ngày Thứ Sáu, nên Quốc Hội phải chạy đua với thời gian để thông qua dự luật này trước hạn chót.

Hôm Thứ Năm, Thượng Viện chuẩn thuận dự luật này cùng với dự luật kéo dài hạn chót thêm một tuần, tới ngày 30 Tháng Mười Hai, để có đủ thời gian thông qua khoản ngân sách cho cả năm và chuyển cho Tổng Thống Biden.

Hôm Thứ Sáu, Hạ Viện tán thành gia hạn thêm một tuần, trước khi bỏ phiếu thông qua dự luật ngân sách.

Trước cuộc bỏ phiếu, trong bài diễn văn đọc tại phòng họp khoáng đại Hạ Viện, Dân Biểu Kevin McCarthy (Cộng Hòa-California), trưởng Khối Thiểu Số Hạ Viện, chỉ trích dự luật ngân sách.

“Đúng là quái dị. Đây là một trong những hành động đáng xấu hổ nhất mà tôi thấy ở cơ quan này từ trước tới nay,” ông McCarthy nói.

Sau đó, Dân Biểu Nancy Pelosi (Dân Chủ-California), chủ tịch Hạ Viện, bày tỏ ủng hộ dự luật, đồng thời lưu ý đây “có lẽ là lần cuối cùng tôi đọc diễn văn ở phòng họp khoáng đại này với tư cách chủ tịch Hạ Viện.”

Dự luật ngân sách chi tiêu chính phủ $1,660 tỷ bao gồm nhiều hạng mục. Trong đó, ngân sách quốc phòng đạt kỷ lục $858 tỷ, vượt yêu cầu $740 tỷ của Tổng Thống Biden. Dự luật còn bao gồm $44.9 tỷ hỗ trợ khẩn cấp cho Ukraine và NATO, và $40.6 tỷ giúp hồi phục kinh tế các khu vực trên khắp nước Mỹ bị thiên tai tàn phá trong năm qua.

Một trong những điều khoản được thêm vào trong dự luật rất đáng chú ý: Electoral Count Act. Điều khoản này quy định rõ ràng tiến trình xác nhận kết quả bầu cử tổng thống tại Quốc Hội. Mục đích của điều khoản này là tránh tình trạng hỗn loạn từng xảy ra sau kỳ bầu cử tổng thống 2020, khi cựu Tổng Thống Donald Trump cùng ủng hộ viên cố gắng lật ngược kết quả bầu cử, dẫn đến vụ bạo loạn Quốc Hội 6 Tháng Giêng, 2021.

Ngoài ra, dự luật cũng cấm sử dụng TikTok trong thiết bị của chính phủ. TikTok là ứng dụng mạng xã hội của Trung Quốc, bị cho là đe dọa an ninh quốc gia Hoa Kỳ. (Th.Long) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT