ĐÀ NẴNG, Việt Nam (NV) – Bị cáo Lê Hoàng Trung, cựu cảnh sát giao thông ở thành phố Đà Nẵng, bị tòa án thành phố này kết án bảy năm tù, với cáo buộc “giết người” trong phiên tòa diễn ra hôm 10 Tháng Hai.
Bị cáo Trung là người rút súng bắn hai nhân viên bảo vệ tòa nhà ngân hàng PVcombank chi nhánh Đà Nẵng.

Báo Lao Động dẫn cáo trạng vụ án cho hay, lúc 11 giờ đêm 16 Tháng Mười, 2021, bị cáo Lê Hoàng Trung sau khi ăn nhậu tại một quán trên đường 30 Tháng Tư thì ra xe hơi đậu tại lề đường phía trước tòa nhà ngân hàng PVcombank.
Lúc này, hai ông Huỳnh Kim Tính và Lê Trương Ngọc Hiếu, nhân viên bảo vệ của tòa nhà PVcombank lại gần nhắc nhở bị cáo Trung về việc đậu xe hơi chắn lối vào tầng hầm của tòa nhà thì hai bên xảy ra cự cãi.
Do tức giận, bị cáo Trung mở cửa xe, lấy một khẩu súng bắn đạn cao su và đạn hơi cay, bắn một phát chỉ thiên rồi tiến lại gần ông Tính và ông Hiếu. Khi chỉ cách ông Tính 5 mét, bị cáo giơ súng bắn thêm một phát vào vùng bụng ông này gây thương tích.
Ngay lập tức, hai ông Tính, Hiếu cùng các nhân viên bảo vệ và nhân viên kỹ thuật tòa nhà PVcombank lao vào giành lấy khẩu súng của bị cáo Trung.
Lúc này, bị cáo tiếp tục bắn thêm một phát, trúng vào vùng trán phía trên lông mày của ông Hiếu.
Theo cáo trạng, sau đó, người quen của bị cáo Trung đến can ngăn. Bị cáo đưa súng cho người này mang về nhà cất giữ.
Hôm sau, bị cáo Trung đến Công An quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, giao nộp khẩu súng và khai báo hành vi của mình.

Theo tờ Thanh Niên, trong vụ này, nạn nhân Lê Trương Ngọc Hiếu được xác nhận bị chấn thương sọ não, tụ máu ngoài màng cứng, đã giải phẫu lấy dị vật, hiện còn tụ máu ngoài màng cứng, thương tích 16% cơ thể.
Nạn nhân Huỳnh Kim Tính bị thương quanh rốn trái, giải phẫu tháo mủ kết hợp điều trị nội khoa, thương tích 2% cơ thể.
Theo Hội Đồng Xét Xử, tại thời điểm xảy ra vụ việc, bị cáo Trung là cảnh sát giao thông nên được đơn vị giao khẩu súng “đúng quy định pháp luật.”
Tờ Lao Động cho biết thêm, trước khi phán quyết được tuyên, bị cáo Lê Hoàng Trung đã thành khẩn khai báo và khắc phục hậu quả, bồi thường cho hai nạn nhân tổng cộng 190 triệu đồng ($8,059) nên được hai ông này làm đơn bãi nại và xin giảm nhẹ hình phạt. (N.H.K) [qd]







































































































































