Giật hụi hơn $1.1 triệu, bà ở Quảng Nam bị bắt

QUẢNG NAM, Việt Nam (NV) – Nghi can Đặng Thị Minh Kiều, 37 tuổi, ở huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam, vừa bị bắt, khởi tố với cáo buộc “lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”

Cụ thể, nghi can Kiều lừa 30 người chơi hụi và chiếm đoạt tổng cộng 27 tỷ đồng ($1.1 triệu) của các nạn nhân.

Nghi can Đặng Thị Minh Kiều lúc bị bắt. (Hình: Thanh Niên)

Chơi hụi là hình thức huy động vốn trong dân gian Việt Nam và thường do phụ nữ thực hiện, dựa trên lòng tin vào uy tín của chủ hụi.

Báo Thanh Niên hôm 10 Tháng Hai dẫn kết quả điều tra sơ bộ của Công An tỉnh Quảng Nam cho biết, nghi can Kiều bắt đầu làm chủ hụi từ năm 2012, thu hút nhiều người ở khu vực chợ Hiệp Đức tham gia.

Năm 2016, nghi can Kiều bị người khác giật hụi nên bị mất 1.6 tỷ đồng ($67,868).

Do không có tiền bù vào, nghi can Kiều không thông báo cho người chơi biết nhằm tiếp tục thu tiền hụi và còn mở thêm các nhóm hụi khống, với người chơi không có thật để thu tiền trả cho những người chơi trước.

Để tạo sự tin tưởng, khi đến kỳ đấu hụi để rút tiền, nghi can Kiều không tổ chức công khai mà thường bỏ ra số tiền đấu cao hơn.

Mỗi khi có người đến kỳ “hốt hụi,” nghi can Kiều giới thiệu và chuyển số tiền rút được sang các chân hụi khống do mình tạo ra và hứa hẹn rằng người đó sẽ sớm thu được lợi nhuận cao. Chiêu thức này là nhằm giữ chân và không cho người chơi “hốt hụi.”

Hồi đầu Tháng Mười Một, khi nhiều người chơi đến rút tiền gốc và lãi, nghi can Kiều không có khả năng chi trả nên tuyên bố vỡ hụi.

Trong thời gian qua, các vụ giật hụi xảy ra thường xuyên tại nhiều tỉnh thành Việt Nam, với số tiền lên đến hàng triệu đô la.

Liên quan một vụ giật hụi khác cũng xảy ra ở tỉnh Quảng Nam hồi đầu Tháng Mười Hai năm ngoái, báo Zing cho biết, bà NTML, chủ hụi, đột nhiên “mất tích” cùng số tiền hàng trăm tỷ đồng (hàng triệu đô la), khiến hơn 100 người điêu đứng.

Giấy tờ liên quan một vụ vỡ hụi. (Hình: Thanh Niên)

Theo các tiểu thương ở chợ Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, gần 90% tiểu thương tham gia chơi hụi với bà L. Trong số này có nhiều người bán chè, bán sữa đậu nành, có người khuyết tật gom từng đồng bạc lẻ để chơi hụi.

Người góp ít có nguy cơ bị mất khoảng vài chục triệu, người góp nhiều lên đến 1-2 tỷ đồng ($42,417-$84,835).

“Bà L. làm chủ hụi từ cách đây hơn 20 năm, nên chúng tôi tin tưởng, giao phó tiền cho bà này cầm. Nào ngờ, khoảng nửa tháng trở lại đây, bà L. mất liên lạc khiến ai nấy điêu đứng,” bà Nguyễn Thị Gái, người bán trái cây tại chợ Nam Phước, nói. Nạn nhân này được ghi nhận đã góp cho bà L. khoảng 300 triệu đồng ($12,725). (N.H.K) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT