WASHINGTON, DC (NV) – Mỹ sẽ tăng quân số đóng ở Đài Loan gấp bốn lần so với hiện nay để củng cố chương trình huấn luyện quân đội đảo quốc này trước mối đe dọa ngày càng lớn từ Trung Quốc, theo nhật báo Wall Street Journal hôm Thứ Năm, 23 Tháng Hai.
Mấy tháng nữa, Mỹ dự tính điều khoảng 100 tới 200 quân tới Đài Loan, trên gấp bốn lần so với khoảng 30 quân cách đây một năm, giới chức Mỹ loan báo. Số quân tăng cường sẽ giúp mở rộng chương trình được Bộ Quốc Phòng Mỹ (DOD) dùng để huấn luyện quân đội Đài Loan tự vệ mà không khiêu khích Trung Quốc.

Lính Mỹ đóng ở Đài Loan gồm lực lượng chiến dịch đặc biệt và Thủy Quân Lục Chiến. Mấy năm qua, số quân này chỉ thay đổi không đáng kể, theo dữ liệu DOD. Lần tăng quân số Mỹ ở Đài Loan sắp tới sẽ là lần tăng nhiều nhất hàng chục năm nay.
“Chúng tôi không nhận xét gì về chương trình huấn luyện hoặc chiến dịch cụ thể, nhưng tôi xin nhấn mạnh chúng ta vẫn ủng hộ và duy trì mối quan hệ quốc phòng với Đài Loan để đối phó với mối đe dọa hiện tại từ Trung Quốc,” ông Marty Meiners, phát ngôn viên DOD, cho hay trong email gửi báo WSJ. Sau đó, Bộ Ngoại Giao cũng nói tương tự.
Kế hoạch tăng quân số ở Đài Loan có thể làm tăng căng thẳng trong mối quan hệ Mỹ-Trung vốn đang hết sức căng thẳng sau vụ Mỹ bắn hạ khinh khí cầu do thám của Trung Quốc hôm 4 Tháng Hai. Trung Quốc khẳng định đó là khinh khí cầu thời tiết bị gió thổi bay lạc hướng, đồng thời lên án Mỹ “phản ứng quá đáng.”
Từ lâu, Đài Loan là “điểm nóng” trong mối quan hệ giữa hai siêu cường này. Sau khi Dân Biểu Nancy Pelosi (Dân Chủ-California), chủ tịch Hạ Viện Mỹ lúc đó, tới thăm Đài Loan mùa Hè năm ngoái, Trung Quốc mở đợt tập trận lớn quanh đảo quốc này để phản đối.
Bắc Kinh coi Đài Loan thuộc chủ quyền Trung Quốc và tuyên bố sẽ chiếm đảo quốc này bằng vũ lực nếu cần. Trong khi đó, theo đạo luật của Quốc Hội Mỹ, Washington cam kết giúp Đài Loan tự vệ. (Th.Long) [qd]










































































