Một năm chiến tranh Ukraine, Mỹ áp thêm lệnh trừng phạt Nga

WASHINGTON, DC (NV) – Mỹ kỷ niệm một năm Nga xâm lược Ukraine hôm Thứ Sáu, 24 Tháng Hai, bằng cách áp thêm hàng loạt lệnh trừng phạt, kiểm soát xuất cảng và quan thuế đối với Nga và đồng minh nước này nhằm làm suy yếu năng lực chiến tranh của Moscow, theo Reuters.

Mỹ cũng tuyên bố sẽ viện trợ thêm $2 tỷ vũ khí cho Ukraine chuẩn bị đối phó với đợt tấn công của Nga vào mùa Xuân. Số vũ khí đó không bao gồm chiến đấu cơ F-16 mà Ukraine yêu cầu suốt thời gian qua.

Tổng Thống Joe Biden. (Hình minh họa: Chip Somodevilla/Getty Images)

Hôm Thứ Sáu, Tổng Thống Joe Biden nói chuyện với giới lãnh đạo khối G7 cũng như ông Volodymyr Zelensky, tổng thống Ukraine, để thảo luận về việc viện trợ thêm cho Ukraine.

Mỹ cùng đồng minh trong G7 lên kế hoạch trừng phạt 200 người và thực thể và hơn một chục định chế tài chính Nga.

Họ dự tính thành lập “Cơ Chế Điều Phối Thi Hành,” ban đầu sẽ do Mỹ làm chủ tịch, để ngăn không cho Nga né tránh lệnh trừng phạt.

Những lệnh trừng phạt mới nhắm tới mục tiêu ở Nga cũng như các nước khác khắp Âu Châu, Á Châu và Trung Đông hỗ trợ cuộc xâm lược của Nga, Tòa Bạch Ốc ra thông báo cho hay.

“Chúng tôi sẽ trừng phạt thêm nhiều người liên hệ với kỹ nghệ quốc phòng và công nghệ Nga, gồm những người cung cấp mặt hàng bị cấm vận cho Nga hoặc giúp Nga né tránh lệnh trừng phạt,” Tòa Bạch Ốc cho biết.

Bà Janet Yellen, bộ trưởng Tài Chính Mỹ, cảnh cáo Trung Quốc, gồm công ty và ngân hàng Trung Quốc, không được giúp Nga né tránh lệnh trừng phạt.

“Ngay từ đầu, chúng tôi nói rất rõ với Trung Quốc và các nước khác rằng hỗ trợ vật chất để giúp Nga né tránh lệnh trừng phạt sẽ gây hậu quả rất nghiêm trọng,” bà Yellen phát biểu trên đài MSNBC.

Bộ Ngoại Giao Mỹ trừng phạt hơn 50 giới chức hàng đầu của Nga, gồm bộ trưởng nội các và hàng chục thống đốc cũng như giới lãnh đạo cấp vùng.

Bộ Ngoại Giao cũng tuyên bố sẽ trừng phạt nhiều giới chức và thực thể Nga khác, và không cấp visa cho hơn 1,200 người trong quân đội Nga.

Tổng Thống Biden ký sắc lệnh tăng thuế sản phẩm Nga nhập cảng Mỹ, gồm hơn 100 sản phẩm kim loại, chất khoáng và hóa chất, khiến Nga tốn khoảng $2.8 tỷ.

Ông Vladimir Putin, tổng thống Nga. (Hình minh họa: Pavel Bednyakov/SPUTNIK/AFP via Getty Images)

Bộ Thương Mại Mỹ sẽ kiểm soát xuất cảng gần 90 công ty Nga và quốc gia khác, như Trung Quốc, vì né tránh lệnh trừng phạt để hỗ trợ lĩnh vực quốc phòng Nga. Bộ Thương Mại Mỹ cũng sẽ cấm những công ty này mua nhiều loại sản phẩm như chip điện tử.

Bộ Thương Mại Mỹ cũng sẽ phối hợp với đồng minh của Mỹ trong G7 để đưa ra biện pháp kiểm soát máy móc kỹ nghệ, sản phẩm xa xỉ và nhiều sản phẩm khác, đồng thời ban hành thêm biện pháp ngăn không cho những bộ phận trong “drone” (thiết bị bay điều khiển từ xa) của Iran tới chiến trường Ukraine, Tòa Bạch Ốc loan báo.

Suốt năm qua, Tổng Thống Biden tập hợp đồng minh của Mỹ chống lại Nga xâm lược Ukraine.

Mặc dù hàng loạt đợt cấm vận của Tây phương thời gian qua gây thiệt hại cho nền kinh tế Nga, nhưng ông Putin vẫn còn đủ năng lực tiếp tục chiến tranh và hiện không có dấu hiệu nào cuộc chiến sẽ kết thúc.

Nga chưa phản ứng gì với loạt lệnh trừng phạt mới của Mỹ. Trong năm qua, Nga cũng trừng phạt nhiều quốc gia Tây phương và cáo buộc Mỹ cùng các nước khác dẫn đầu chiến dịch toàn cầu hủy diệt Nga. (Th.Long) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT