WASHINGTON, DC (NV) – Thất bại trong việc giải quyết và chia sẻ thông tin tình báo của các cơ quan công lực địa phương và liên bang khiến Cảnh Sát Quốc Hội không thể ngăn chặn vụ bạo loạn nhằm vào tòa nhà Quốc Hội ngày 6 Tháng Giêng, 2021, theo hãng thông tấn UPI trích dẫn báo cáo của Văn Phòng Trách Nhiệm Chính Phủ (GAO).
GAO cho biết có tới 10 cơ quan liên bang xác định được thông tin về nguy cơ bạo lực sẽ diễn ra vào ngày hôm đó. Thế nhưng Cảnh Sát Quốc Hội lại chuẩn bị các phương án cho một cuộc biểu tình bất bạo động.

Kết quả cuối cùng là cuộc bạo loạn 6 Tháng Giêng, với hơn 2,000 người tràn vào tòa nhà Quốc Hội khi các nhà làm luật đang chứng nhận kết quả bầu cử 2020. Cuộc bạo loạn cũng kéo theo cuộc điều tra lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ với hơn 960 người bị buộc tội.
Một phụ nữ bị cảnh sát bắn hạ. Ba người khác có mặt tại tòa nhà Quốc Hội hôm đó chết vì nguyên nhân tự nhiên.
GAO thay mặt Quốc Hội kiểm tra và đánh giá các văn phòng chính phủ khác, cho biết những cơ quan chịu trách nhiệm về an ninh trong ngày 6 Tháng Giêng hôm đó lại không liên lạc hiệu quả với nhau.
Cuộc biểu tình trước khi bạo loạn xảy ra không được cảnh sát nhận định là “sự kiện an ninh quốc gia đặc biệt.” Nếu được nhận định như vậy thì cảnh sát sẽ tăng cường các biện pháp an ninh.
Cùng với Cảnh Sát Quốc Hội, Cơ Quan Điều Tra Liên Bang (FBI) và Bộ Nội An (DHS) chịu trách nhiệm thu thập thông tin tình báo và điều tra bạo loạn. Tuy nhiên bất chấp một loạt mối đe dọa và thông tin tình báo, thì các cơ quan này không lường trước được cuộc đột kích vào tòa nhà Quốc Hội.
GAO khám phá ra rằng FBI “không giải quyết tất cả các thông tin liên quan đến bạo lực tiềm ẩn.” Chẳng hạn, cảnh sát FBI ở San Antonio, Texas nhận được 45 thư điện tử “liên quan đến các mối đe dọa chống khủng bố” từ Parler, một nền tảng mạng xã hội mà những người ủng hộ cựu Tổng Thống Donald Trump và các nhà hoạt động cánh hữu thường sử dụng. Thế nhưng FBI chỉ xem chín thư điện tử trong số này.
Báo cáo của GAO chỉ trích một số cơ quan vì không theo dõi đầy đủ các cảnh báo và chia sẻ với những lực lượng khác. Ngoài ra các cảnh sát cấp thấp của tòa nhà Quốc Hội “không nhận được hướng dẫn và cảnh báo đầy đủ về các mối đe dọa bạo lực.” Một số nhà điều tra bị ảnh hưởng của các cuộc biểu tình trước đây, chẳng hạn một vài nhân viên tại Bộ Nội An được cho là tỏ ra do dự khi báo cáo thông tin.
Báo cáo của GAO cũng đưa ra một số khuyến nghị về việc thu thập và chia sẻ thông tin.
Bà Larissa Knapp, viên chức Bộ Tư Pháp, cho biết FBI sẽ “cân nhắc các khuyến nghị này.” Tuy nhiên bà khẳng định FBI không biết thông tin tình báo về việc đám đông xông vào tòa nhà Quốc Hội. (MPL) [qd]









































































