Ủy Ban Đạo Đức Hạ Viện chính thức điều tra Dân Biểu Santos ‘dối như cuội’

WASHINGTON, DC (NV) – Ủy Ban Đạo Đức Hạ Viện hôm Thứ Năm, 2 Tháng Ba, loan báo bắt đầu chính thức điều tra Dân Biểu George Santos (Cộng Hòa-New York) giữa lúc ông đối mặt với ngày càng nhiều vấn đề pháp lý cũng như lời kêu gọi từ chức vì dối trá về trình độ cũng như tiểu sử bản thân, theo CNN.

Ủy ban ra thông cáo báo chí cho hay họ bỏ phiếu thành lập tiểu ban điều tra có thẩm quyền điều tra một số vấn đề, bao gồm vấn đề liên quan tới cuộc vận động tranh cử vô Quốc Hội năm 2022.

Dân Biểu George Santos (Cộng Hòa-New York) bị phóng viên vây quanh khi rời Capitol Hill Club ở Washington, DC, hôm 31 Tháng Giêng. (Hình minh họa: Alex Wong/Getty Images)

Tiểu ban này có quyền điều tra ông Santos “có dính líu hoạt động bất hợp pháp trong cuộc vận động tranh cử vô Quốc Hội năm 2022 hay không; có không cung cấp thông tin theo quy định về hồ sơ nộp cho Hạ Viện hay không; có vi phạm luật liên bang chống xung đột lợi ích hay không, liên quan tới vai trò của ông trong công ty dịch vụ tín dụng; và có quấy nhiễu tình dục người đi xin việc tại văn phòng Quốc Hội của ông hay không.”

Ông Santos tuyên bố sẽ hợp tác với cuộc điều tra.

“Ủy Ban Đạo Đức Hạ Viện bắt đầu điều tra, và Dân Biểu George Santos sẽ hợp tác hoàn toàn,” văn phòng ông thông báo trên Twitter. “Chúng tôi không có thêm ý kiến nào vào lúc này.”

Đầu Tháng Hai, ông Santos nói với CNN ông “không lo ngại” về việc ủy ban này điều tra hoặc việc cử tri New York kêu gọi ông từ chức.

“Quý vị cho rằng quyền tự do ngôn luận của cử tri của tôi đang làm sao lãng công việc của tôi?,” ông Santos nói với CNN. “Quý vị có nghĩ người ta đang làm sao lãng công việc hiện tại của tôi ở đây không?”

Ông Santos, 34 tuổi, mới đây thú nhận nói dối rằng ông có gốc gác Do Thái, chuyên môn về thị trường tài chính và bằng đại học, nhưng vẫn chưa giải đáp những mối hoài nghi khác từ lâu – như nguồn gốc số tài sản mà dường như ông kiếm được rất nhanh bất chấp nhiều rắc rối tài chính, trong đó gồm chuyện ông bị đuổi nhà vài lần và còn nợ tiền nhà hàng ngàn đô la.

Người ta ngày càng hoài nghi sau khi nhật báo New York Times (NYT) điều tra câu chuyện mà ông Santos kể với cử tri lúc vận động tranh cử.

NYT tìm ra hồ sơ ở Brazil cho thấy ông Santos từng bị điều tra hình sự ở đó năm 2008 do bị cáo buộc sử dụng ngân phiếu ăn cắp để mua sắm tại cửa hàng quần áo ở thành phố Niteroi. Lúc đó, ông Santos 19 tuổi. Công tố viên địa phương cho biết vụ án đó “chìm xuồng” vì ông Santos không bao giờ ra tòa, theo NYT.

Lúc vận động tranh cử, ông Santos vẫn phủ nhận ông bị giới chức Nam Mỹ truy tìm.

Phía Dân Chủ công kích, gọi ông Santos là “nói dối như cuội.”

Trả lời phỏng vấn báo New York Post Tháng Mười Hai năm ngoái, ông Santos xin lỗi vì những lời dối trá đó nhưng gọi đó là “những lỗi nhỏ” để làm đẹp hồ sơ cá nhân, cho biết thêm rằng “ở đời, ai mà chẳng làm chuyện khờ dại.”

Tháng Hai năm nay, ông Derek Myers, cựu phụ tá của ông Santos, nộp đơn lên Ủy Ban Đạo Đức Hạ Viện tố cáo bị vị dân biểu này quấy nhiễu tình dục. Ông Santos bác bỏ cáo buộc này. (Th.Long) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT