AN GIANG, Việt Nam (NV) – Giá lúa mùa Đông Xuân cho năng suất cao, bán được giá kha khá, mang về cho nông dân khoảng lãi hàng chục triệu đồng mỗi hécta, theo báo VNExpress hôm 5 Tháng Ba.
Đứng cạnh hơn trăm bao lúa vừa thu hoạch xong để chờ xe thu gom mang ra các tuyến đường tập trung chờ thương lái đến cân, chuyển lúa xuống ghe, ông Lê Thanh Nhã ở huyện An Phú, tỉnh An Giang, vui vẻ cho biết vụ này ông sạ giống Đài Thơm 8, năng suất khoảng 9 tấn/hécta, cao hơn các năm trước vài tấn, bán giá 69,000 đồng ($2.9)/10 kg.

“Năm nay lúa được mùa, giá cao, nông dân phấn khởi lắm,” ông Nhã nói với báo VNExpress và cho biết thêm chi phí sản xuất ít hơn so với các năm trước do phân bón, thuốc trừ sâu rầy đều giảm.
Gần đó, bà Võ Thị Quyến cũng vui mừng vì sau hai mùa lúa lỗ vốn thì nay đã có lãi 90 triệu đồng ($3,802) cho 3 hécta lúa mới vừa thu hoạch.
“Thời tiết thuận lợi nên năng suất tăng hơn các mùa trước, giá bán cao hơn 10,000 đồng/10 kg so với vụ Đông Xuân năm ngoái,” bà Quyến nói.
Bà cho biết thêm đây là vụ sản xuất chính trong năm, năng suất cao, thời tiết thuận lợi, ít sâu bệnh, được nông dân trông đợi nhất.
Vụ Đông Xuân này, tỉnh An Giang xuống giống hơn 245,000 hécta lúa, năng suất tăng hơn so với cùng kỳ do mùa nước nổi lớn hơn các năm, ruộng đồng bồi đắp nhiều phù sa, kỹ thuật canh tác của nông dân nâng cao.
Tương tự, tỉnh Kiên Giang cũng đang thu hoạch hơn 32,000 hécta lúa trên tổng diện tích xuống giống của toàn tỉnh là 281,000 hécta, bình quân năng suất đạt 6.3 tấn mỗi hécta.
Theo Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn, Việt Nam có diện tích gieo trồng lúa đứng thứ sáu trên thế giới với khoảng 7.2 triệu hécta, và đứng thứ năm về sản lượng, trong khi năng suất đứng đầu trong khu vực ASEAN và trong tốp đầu của thế giới. Trong đó, các tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long chiếm 54% diện tích, 55% sản lượng và khoảng 90% lượng gạo xuất cảng cả nước. (Tr.N) [kn]







































































