Vụ Silicon Valley Bank ‘sập tiệm’: Thời Trump có tới 16 ngân hàng phá sản

NEW YORK, New York (NV) – Trong vụ ngân hàng Silicon Valley Bank (SVB) phá sản, ông Donald Trump Jr., con trai lớn của cựu Tổng Thống Donald Trump, và phe bảo thủ đổ lỗi cho Tổng Thống Joe Biden. Tuy nhiên các bằng chứng lại cho thấy rằng dưới thời ông Trump thì số lượng ngân hàng phá sản nhiều hơn, dù không lớn như SVB, theo tạp chí Newsweek.

Trong dòng tweet đăng hôm Chủ Nhật, 12 Tháng Ba, ông Donald Trump Jr. tuyên bố dưới thời cha mình không có ngân hàng nào phá sản, đồng thời ám chỉ rằng phía ông Biden và báo chí sẽ cố gắng đổ lỗi cho ông Trump. 

Cựu Tổng Thống Donald Trump (đứng quay lưng) nhìn trên màn ảnh hình Tổng Thống Joe Biden tại cuộc vận động tranh cử của Thượng Nghị Sĩ Marco Rubio (Cộng Hòa-Florida) hồi Tháng Mười Một, 2022. (Hình minh họa: Joe Raedle/Getty Images)

Tuy nhiên, giới truyền thông mau chóng vạch ra thông tin sai lệch trong tuyên bố của ông Trump Jr. vì từ năm 2017 đến 2020, thời cựu tổng thống chấp chính, có tới 16 ngân hàng phá sản, lần lượt là tám ngân hàng trong năm 2017, bốn trong năm 2019 và bốn trong năm 2020. 

Còn SVB chỉ mới là ngân hàng đầu tiên phá sản dưới thời ông Biden. Các dữ liệu này được trích từ cơ quan Bảo Hiểm Tiền Gửi Liên Bang (FDIC).

Tám ngân hàng phá sản trong năm 2017 là: Washington Federal Bank for Savings ở Chicago, Illinois; The Farmers and Merchants State Bank of Argonia ở Argonia, Kansas; Fayette County Bank ở Saint Elmo, Illinois; Guaranty Bank ở Milwaukee, Wisconsin; First NBC Bank ở New Orleans, Louisiana; Proficio Bank ở Cottonwood Heights, Utah; Seaway Bank and Trust Company ở Chicago, Illinois; và Harvest Community Bank ở Pennsville, New Jersey.

Bốn ngân hàng phá sản năm 2019 là: City National Bank of New Jersey ở Newark, New Jersey; Resolute Bank ở Maumee, Ohio; Louisa Community Bank ở Louisa, Kentucky; và Enloe State Bank ở Cooper, Texas.

Bốn ngân hàng phá sản năm 2020 gồm: Almena State Bank ở Almena, Kansas; First City Bank of Florida ở Fort Walton Beach, Florida; The First State Bank ở Barboursville, West Virginia; và Ericson State Bank ở Ericson, Nebraska.

Trong năm 2018, 2021 và 2022 không ghi nhận trường hợp ngân hàng phá sản nào.

Số ngân hàng phá sản giảm xuống mức tương đối bình thường sau khi tăng đột biến trong những năm khủng hoảng tài chính. Chẳng hạn năm 2008 ở Mỹ có 25 ngân hàng phá sản, năm 2009 tăng lên đến 140 ngân hàng và năm 2010 là tận 157. Sau đó số lượng ngân hàng phá sản giảm dần, từ 92 năm 2011 đến 51 năm 2012, 24 năm 2013, 18 năm 2014 và tám trong năm 2015.

SVB phá sản là một trong những vụ lớn nhất kể từ khủng hoảng tài chính năm 2008. Nguyên nhân được cho là do một loạt những khoản đầu tư không hiệu quả, bao gồm việc bỏ tiền vào chứng khoán được bảo đảm bằng thế chấp, thứ bị ảnh hưởng khá nhiều từ quyết định tăng lãi suất của Ngân Hàng Trung Ương Mỹ (Fed) trong năm 2022.

Sau sự việc, Tòa Bạch Ốc có những hành động để ngăn chặn những ảnh hưởng tiêu cực. Hôm Chủ Nhật, 12 Tháng Ba, họ thông báo rằng những người gửi tiền tại SVB có thể nhận lại toàn bộ tiền vào sáng Thứ Hai, 13 Tháng Ba.

Cùng ngày hôm đó, chính quyền Biden thông báo đóng cửa ngân hàng Signature Bank ở New York để tránh việc SVB phá sản ảnh hưởng đến toàn bộ ngành tài chính. (MPL) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT