LOS ANGELES, California (NV) – Hàng chục ngàn nhân viên Học Khu Los Angeles (LAUSD) đình công hôm Thứ Ba, 21 Tháng Ba, đòi tăng lương vài cải thiện môi trường làm việc cho nhân viên lương thấp nhất trong học khu – tài xế xe buýt đưa đón học sinh, lao công, trợ giảng, nhân viên quán ăn và những nhân viên khác, theo nhật báo The Los Angeles Times.
Đây là ngày đầu tiên trong kế hoạch đình công ba ngày của 60,000 nhân viên LAUSD là thành viên Nghiệp Đoàn Nhân Viên Phục Vụ Local 99 hoặc Nghiệp Đoàn Giáo Viên Los Angeles.

Cuộc đình công khiến học khu lớn thứ nhì nước Mỹ này phải đóng cửa sau khi nỗ lực đàm phán phút chót thất bại, làm 420,000 học sinh phải nghỉ học.
Bất chấp trời mưa, người biểu tình tập trung tại bãi đậu xe buýt của LAUSD ở Van Nuys từ 5 giờ rưỡi sáng, rồi đi tuần hành, tay vừa cầm dù vừa cầm bảng hiệu biểu tình.
Người biểu tình cũng tụ tập bên ngoài trường học khắp LAUSD, hô to khẩu hiệu, giương biểu ngữ và thậm chí đánh trống, thổi còi.
Bà Lynneier Boyd-Peterson, tài xế xe buýt tham gia cuộc đình công, cho hay bà và đồng nghiệp chán cảnh bị trả lương thấp.
“Có người trong số tài xế xe buýt chúng tôi thực sự vô gia cư, có người không trả nổi chi phí sinh hoạt, có người không trả nổi tiền nhà,” bà Boyd-Peterson nói với đài KTLA. “Không thể như vậy.”
Ông Max Arias, giám đốc điều hành Local 99, cho biết nhân viên “cực chẳng đã” mới đình công sau gần một năm đòi tăng lương nhưng không được. Ông cũng tiếp tục cáo buộc LAUSD tuyển dụng, trả lương, sa thải không công bằng. Nghiệp đoàn này đòi tăng lương 30%, cộng với tăng $2 một giờ cho nhân viên lương thấp nhất.
“Chúng tôi chán nghe hứa suông rồi,” ông Arias phát biểu từ trường Robert F. Kennedy Community School ở Koreatown. “Nếu thực sự coi trọng và nghiêm túc muốn đạt thỏa thuận, LAUSD phải chứng tỏ nhân viên xứng đáng được tôn trọng.”
Dân Biểu Adam B. Schiff (Dân Chủ-California), đại diện vùng Burbank, cũng tham gia cuộc biểu tình ở Kennedy Community School. Ông gọi lợi tức trung bình $25,000 của tài xế xe buýt, nhân viên quán ăn và trợ giảng là “lương nghèo khổ.”
“Không nên để những người nắm giữ một vài nhiệm vụ thuộc loại quan trọng nhất ở trường học sống trong nghèo khổ,” ông Schiff nói. “Họ xứng đáng làm việc có phẩm giá và sống có phẩm giá.”
Trước hôm Thứ Ba, nhiều người hy vọng sẽ không xảy ra biểu tình, dựa trên những cuộc thảo luận không chính thức cuối tuần qua giữa LAUSD với Local 99.
Ông Arias cho hay mục tiêu chính của Local 99 là tăng lương trung bình của nhân viên lên $36,000 một năm.
Cuối tuần qua, LAUSD đề nghị tăng lương tổng cộng 23%, bắt đầu là 2% năm học 2020-2021 và kết thúc là 5% năm học 2024-2025, theo giới lãnh đạo học khu. LAUSD cũng đề nghị thưởng 3% lương cho nhân viên làm việc từ năm học 2020-2021, tăng số công việc full-time và mở rộng trợ cấp bảo hiểm y tế.
“Đây là đề nghị mang tính lịch sử,” ông Alberto Carvalho, tổng quản trị LAUSD, tuyên bố trong buổi họp Hội Đồng Giáo Dục LAUSD hôm Thứ Ba.
Nhìn chung, giới chức LAUSD phủ nhận họ tuyển dụng, trả lương, sa thải không công bằng, như Local tố cáo, nhưng ông Carvalho hứa điều tra vụ này. (Th.Long) [qd]







































































