Mỹ: Tổng thống Đài Loan quá cảnh ở Mỹ là chuyện ‘không có gì mới’

WASHINGTON, DC (NV) – Giới chức chính quyền Biden nhấn mạnh với những người đồng cấp Trung Quốc rằng việc bà Thái Anh Văn, tổng thống Đài Loan, quá cảnh ở Mỹ là điều bình thường trong nhiều năm qua, Trung Quốc không nên lợi dụng để làm cớ thực hiện những hành động gây hấn ở eo biển Đài Loan, theo AP.

Hôm Thứ Ba, 21 Tháng Ba, văn phòng tổng thống Đài Loan xác nhận rằng bà Thái dự kiến sẽ quá cảnh qua New York vào ngày 30 Tháng Ba trước khi đến Guatemala và Belize. Sau đó bà dự kiến quá cảnh ở Los Angeles vào ngày 5 Tháng Tư trên đường trở về Đài Loan. Tuy nhiên cơ quan này không cung cấp chi tiết về hành trình của bà Thái khi ở Mỹ.

Bà Thái Anh Văn, tổng thống Đài Loan. (Hình: Annabelle Chih/Getty Images)

Bà Thái từng quá cảnh sáu lần ở Mỹ từ năm 2016 đến 2019. Trong những chuyến thăm không chính thức như vậy, bà gặp gỡ thành viên Quốc Hội và cộng đồng người Đài Loan ở hải ngoại. Đón tiếp bà là chủ tịch Viện Mỹ ở Đài Loan, một tổ chức phi lợi nhuận do chính phủ Mỹ điều hành. Đáp lại những chuyến đi này, Trung Quốc thường có lời lẽ công kích Mỹ và Đài Loan.

Một viên chức giấu tên khẳng định các lần quá cảnh trong tương lai “không có gì mới” và phù hợp với chính sách lâu dài của Mỹ. Dường như chính quyền ông Biden đang cố tránh lặp lại những phản ứng mạnh mẽ của Trung Quốc hồi Tháng Tám năm ngoái, sau khi bà Nancy Pelosi, chủ tịch Hạ Viện lúc đó, đến thăm Đài Loan.

Cụ thể, Bắc Kinh phóng hỏa tiễn qua Đài Loan, triển khai chiến hạm và tập trận quân sự gần hòn đảo này. Họ còn tạm ngưng các đàm phán khí hậu với Mỹ và hạn chế liên lạc quân sự với Ngũ Giác Đài.

Mỹ ủng hộ chính sách “Một Trung Quốc,” thừa nhận Bắc Kinh là chính phủ và không đặt quan hệ ngoại giao với Đài Loan. Tuy nhiên Mỹ vẫn khẳng định Đài Loan là một đối tác quan trọng ở Ấn Độ-Thái Bình Dương.

Giới chức Mỹ ngày càng lo lắng về mục tiêu từ lâu của Trung Quốc là thống nhất Đài Loan, kéo theo nguy cơ xảy ra chiến tranh tại đây.

Theo Đạo Luật Quan Hệ Đài Loan 1979, Mỹ không can thiệp quân sự nếu Trung Quốc xâm lăng Đài Loan, nhưng sẽ hỗ trợ để Đài Loan có đủ nguồn lực nhằm bảo vệ chính mình và ngăn chặn bất kỳ sự thay đổi hiện trạng đơn phương nào từ Bắc Kinh. 

Kể từ chuyến viếng thăm của bà Pelosi, mối quan hệ Mỹ-Trung ngày càng phức tạp hơn.

Tháng trước, ông Biden ra lệnh bắn một khinh khí cầu do thám của Trung Quốc bay ngang qua lãnh thổ Mỹ. Trong những tuần gần đây, giới chức Mỹ khuyến cáo rằng có thể Trung Quốc đang cân nhắc cung cấp vũ khí cho Nga chiến đấu tại Ukraine.

Mỹ cũng hoãn chuyến thăm Trung Quốc theo kế hoạch của Ngoại Trưởng Antony Blinken sau cuộc tranh cãi về khinh khí cầu, nhưng thể hiện dấu hiệu rằng họ muốn tiếp tục lại chuyến đi này.

Hôm Thứ Hai, 20 Tháng Ba, Tòa Bạch Ốc tuyên bố đang đàm phán các chuyến thăm Trung Quốc của bà Janet Yellen, bộ trưởng Tài Chính, và bà Gina Raimondo, bộ trưởng Thương Mại, tập trung vào vấn đề kinh tế. Ông Biden cũng hy vọng sớm tổ chức điện đàm với ông Tập Cận Bình, chủ tịch Trung Quốc.

Ông Kevin McCarthy, chủ tịch Hạ Viện, cho biết ông sẽ gặp bà Thái lúc bà quá cảnh ở Mỹ, cũng như không loại trừ khả năng về một chuyến viếng thăm Đài Loan. (MPL) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT