JAKARTA, Indonesia (NV) – FIFA vừa quyết định tước quyền đăng cai giải World Cup U-20 của Indonesia và có thể mất cơ hội dự World Cup 2026, sau khi quốc gia Đông Nam Á này từ chối tiếp đón đội tuyển Israel, theo bản tin của tổ chức bóng đá thế giới hôm Thứ Tư, 29 Tháng Ba.
Việc từ chối Israel xảy ra sau khi các thống đốc khu vực và những người biểu tình ở Indonesia yêu cầu loại đội tuyển Israel trong giải đấu dự kiến diễn ra từ ngày 20 Tháng Năm đến ngày 11 Tháng Sáu. Và như thế, giải bóng đá trẻ dường như bị hoãn lại.

Lễ bốc thăm chia bảng chính thức cho giải U20 thế giới lẽ ra sẽ diễn ra ở Bali, Indonesia, vào Thứ Sáu này, nhưng FIFA đã hủy bỏ sự kiện này sau khi ông Wayan Koster, thống đốc của Bali, kêu gọi cấm đội tuyển Israel thi đấu ở đó.
Đội tuyển Israel, lần đầu tiên tham gia giải đấu U20 thế giới, dự kiến sẽ có mặt tại Bali, nơi có một trong sáu sân vận động được sử dụng cho giải đấu.
Xung đột Israel-Palestine là một vấn đề gây xúc động ở Indonesia, quốc gia có đa số người theo đạo Hồi đông dân nhất thế giới, với 277 triệu người ủng hộ rộng rãi chính nghĩa của người Palestine cả vì lý do tôn giáo và truyền thống chống thực dân có từ thời độc lập của đất nước.
Với cuộc bầu cử tổng thống sắp diễn ra vào năm tới, đảng Đấu Tranh Dân Chủ Indonesia cầm quyền, được biết rộng rãi với tên gọi PDIP, cảnh giác với tranh cãi.
Tổng Thống Joko Widodo của Indonesia cho biết vào tối Thứ Ba, 28 Tháng Ba, rằng chính quyền của ông đang cố gắng cứu giải đấu. Ông cho biết Indonesia đã phản đối sự tham gia của Israel và nói với người dân rằng nước này đồng ý đăng cai trước khi biết Israel sẽ vượt qua vòng loại, nhưng nói thêm rằng mọi người không nên trộn lẫn “các vấn đề chính trị và các vấn đề thể thao” và rằng ông đã cử người đứng đầu Hiệp Hội Bóng Đá Quốc Gia Indonesia (PSSI) đến Zurich họp với FIFA.

Ông Erick Thohir, chủ tịch PSSI, từng là bộ trưởng doanh nghiệp quốc gia của Indonesia từ năm 2019. Ông đảm nhận vị trí lãnh đạo PSSI sau khi một cuộc điều tra của chính phủ kết luận rằng PSSI phớt lờ các quy định về an toàn và an ninh trước vụ xô xát ở sân vận động khiến 135 người thiệt mạng vào Tháng Mười năm ngoái. Ông cũng là chủ sở hữu cũ của các đội bóng quốc tế lớn, bao gồm câu lạc bộ bóng đá Inter Milan của Ý và đội bóng rổ Philadelphia 76ers của NBA, Hoa Kỳ.
Sự phản đối của Indonesia đối với Israel từng làm gián đoạn thể thao quốc tế của cả hai nước trong quá khứ. Indonesia là một trong ba quốc gia có đa số người theo đạo Hồi đã bỏ qua vòng loại World Cup 1958 thay vì đấu với Israel, giúp Israel giành chiến thắng ở vòng loại bảng Châu Phi và Châu Á mà không cần đặt chân vào sân. Năm 1962, Israel buộc phải rút khỏi Đại Hội Thể Thao Châu Á sau khi Indonesia, với tư cách là chủ nhà, từ chối cấp thị thực nhập cảnh cho đoàn thể thao Israel. (KV) [đ.d.]







































































