KIEV, Ukraine (NV) – Ukraine quyết định sẽ tẩy chay các thi đấu vòng loại Olympic trong đó có các vận động viên người Nga tranh tài cho Thế Vận Hội Paris 2024, theo CNN Sports ngày 31 Tháng Ba.
Ông Oleh Nemchinov, bộ trưởng Nội Các Ukraine, công bố quyết định này trong một cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình công cộng Ukraine Suspilne hôm Thứ Năm, 30 Tháng Ba.

Điều này xảy ra sau khi ông Thomas Bach, chủ tịch Ủy Ban Olympic Quốc Tế (IOC), phác thảo các hướng dẫn mới vào Thứ Ba, 28 Tháng Ba, cho phép các vận động viên Nga và Belarus thi đấu với tư cách trung lập, mở đường cho sự tham gia của họ.
Các vận động viên của hai quốc gia này đã bị cấm tham gia hầu hết các cuộc thi quốc tế vào Tháng Hai, 2022, sau khi Nga xâm lược Ukraine theo khuyến nghị của ban điều hành IOC.
“Hôm nay tại cuộc họp chính phủ, một quyết định đã được đưa ra dựa trên đề nghị của đồng nghiệp của tôi, ông Vadym Gutzeit (bộ trưởng Thể Thao Ukraine và chủ tịch Ủy Ban Olympic Quốc Gia Ukraine), rằng chúng tôi chỉ tham gia các cuộc thi vòng loại không có người Nga,” ông Nemchinov nói.
Ông Nemchinov thừa nhận đó không phải là một quyết định dễ dàng và điều đó có nghĩa là một số vận động viên Ukraine sẽ bỏ lỡ cơ hội tham gia Thế Vận Hội.
Vận động viên Vladyslav Heraskevych của Ukraine là ngôi sao bộ môn Skeleton hay còn gọi là trượt băng nằm sấp, và là vận động viên tham gia Olympic mùa Đông Bắc Kinh 2022.

Anh nói với xướng ngôn viên thể thao Amanda Davies của CNN hôm Thứ Tư, 29 Tháng Ba, rằng quyết định của IOC cho phép các vận động viên Nga và Belarus tham gia các cuộc thi quốc tế là “một cái tát vào mặt, không chỉ đối với các vận động viên Ukraine, mà còn là đối với tất cả Ukraine và tất cả người Ukraine.”
Nhưng anh Heraskevych cũng nói với CNN rằng việc tẩy chay Paris 2024 nên tùy thuộc vào các vận động viên và “các vận động viên nên quyết định con đường của riêng họ.”
Theo khuyến nghị mới nhất của IOC, các vận động viên mang hộ chiếu Nga hoặc Belarus chỉ được thi đấu với tư cách vận động viên trung lập, cá nhân, và đáp ứng tất cả các yêu cầu không dùng thuốc tăng lực “doping,” trong khi những vận động viên ủng hộ cuộc chiến Ukraine hoặc đang ở trong quân đội không được thi đấu.
IOC cũng cho biết quyết định về sự tham gia của các vận động viên mang hộ chiếu Nga hoặc Belarus tại Thế Vận Hội Olympic Paris 2024 sẽ được đưa ra ở giai đoạn sau.
Điện Kremlin mô tả những hướng dẫn đó hàm chứa “các yếu tố phân biệt đối xử.”
Tháng trước, Mỹ và hơn 30 quốc gia khác “có cùng quan điểm” đã ủng hộ đề nghị cấm các vận động viên Nga và Belarus tham gia các môn thể thao quốc tế, theo một tuyên bố chung.
Trong khi đó, bộ trưởng Thể Thao Ukraine hồi Tháng Giêng cho biết nước này sẽ không loại trừ khả năng tẩy chay Thế Vận Hội nếu các vận động viên Nga và Belarus được phép thi đấu tại Paris 2024.
Tuần trước, ông Sebastian Coe, chủ tịch Liên Đoàn Điền Kinh Thế Giới, tái khẳng định quyết định của liên đoàn hồi Tháng Ba, 2022, rằng các vận động viên Nga và Belarus sẽ vẫn bị loại khỏi những cuộc tranh tài điền kinh thế giới “trong tương lai gần.” (KV) [đ.d.]







































































