LOS ANGELES, California (NV) – Bản tin của KTLA5 cập nhật trong ngày Thứ Hai, 17 Tháng Tư, nêu rõ ràng hơn về khoản chi phí cố định, mà trong đó những gia đình có thu nhập từ $28,000/năm đến $69,000/năm có thể chỉ trả $20/tháng, là khoản tiền trả cho dịch vụ điện cơ bản và chi phí hoạt động của các công ty năng lượng.
Bản tin trên trình bày rõ khoản chi phí tiêu thụ kilowatt/giờ, vẫn được tính riêng biệt, cũng giảm bớt giá đáng kể.
Bài báo này, được đăng trên mạng hôm Chủ Nhật, 16 Tháng Tư, cũng cập nhật lại những thay đổi vừa nêu.

Người có mức lương cao trả tiền điện, gas nhiều hơn
Đó là ý tưởng cơ bản đằng sau những thay đổi sâu rộng do ba công ty điện lực và khí đốt lớn nhất của California đề nghị sẽ ảnh hưởng đến hóa đơn tiền điện của cư dân.
Southern California Edison (SCE), Pacific Gas & Electric (PGE), và San Diego Gas & Electric (SDG&E) đã đệ trình một kế hoạch chung lên Ủy Ban Tiện Ich Công Cộng (CPUC) của tiểu bang vào tuần trước, phác thảo biểu giá mới, theo đài KTLA5 loan tin hôm Chủ Nhật, 15 Tháng Tư.
Kế hoạch này tuân theo việc thông qua Dự Luật 205 của tiểu bang California vào năm ngoái, yêu cầu một tỷ giá cố định và các hóa đơn được trình bày đơn giản hơn.
Giá cố định cho dịch vụ điện cơ bản và chi phí hoạt động:
Theo kế hoạch được đề nghị, các gia đình sẽ có một mức giá cố định cho các dịch vụ điện cơ bản và chi phí hoạt động của công ty năng lượng trên quy mô dựa trên thu nhập gia đình của họ:
-Các gia đình có thu nhập hàng năm từ $28,000/năm đến $69,000/năm sẽ trả $20/tháng trong vùng của (SCE), $34/tháng trong vùng của SDG&E và $30/tháng trong vùng của PG&E.
-Các gia đình có thu nhập từ $69,000 đến $180,000 sẽ trả $51 một tháng trong vùng của SCE và PG&E và $73 một tháng trong vùng của SDG&E.
-Những gia đình có thu nhập trên $180,000 sẽ trả $85/tháng trong vùng của SCE, $128/tháng trong vùng SDG&E và $92/tháng trong vùng của PG&E.
Theo SCE, mức giá cố định sẽ bao gồm “chi phí xây dựng, bảo trì và vận hành lưới điện một cách an toàn, cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng và chi phí cho các sáng kiến của tiểu bang nhằm giúp khách hàng đủ điều kiện về thu nhập và các chương trình tiết kiệm năng lượng.”
Xác minh thu nhập sẽ được kiểm tra bởi một bên thứ ba, có thể là một cơ quan chính phủ.
SCE cho biết các công ty sẽ không quản lý hoặc có quyền truy cập trực tiếp vào dữ liệu thu nhập từ thông tin cá nhân.
Ngoài ra, các khoản phí định kỳ cho các hạng mục như bảo trì và vận hành sẽ không còn nữa.

Giá mức tiêu thụ kilowatt/giờ giảm 33%
Còn về chi phí trả theo mức tiêu thụ kilowatt/giờ cũng sẽ được giảm đi nhiều.
Bà Kathleen Dunleavy, phát ngôn viên của SCE, nói với đài KTLA hôm Thứ Sáu rằng: “Luật đưa ra nhằm mục đích giảm số tiền mà khách hàng/cư dân phải trả cho mỗi kilowatt/giờ, đồng thời tăng tính minh bạch với các hóa đơn. “Điều này sẽ giúp đỡ rất nhiều cho hàng triệu khách hàng.”
Nhìn chung, giá cước sẽ giảm khoảng 33% mỗi kilowatt/giờ cho tất cả khách hàng/cư dân.
SCE cho biết khoảng 1.2 triệu khách hàng có thu nhập thấp hơn sẽ thấy hóa đơn của họ giảm 16%-21%.
Bà Caroline Winn, tổng giám đốc SDG&E, gửi ra tuyên bố: “Chúng tôi đã lắng nghe và nhận được ý kiến từ khách hàng rằng cần có sự thay đổi cơ bản để giảm bớt hóa đơn.”
“Khi chúng tôi tập hợp các đề nghị cải cách, ưu tiên hàng đầu và trọng tâm trong suy nghĩ của chúng tôi là những khách hàng sống bằng đồng lương, những người phải vật lộn để chi trả cho những thứ thiết yếu như năng lượng, nhà ở và thực phẩm,” bà Winn chia sẻ.
Luật tiểu bang yêu cầu CPUC áp dụng cơ cấu giá mới trước ngày 1 Tháng Bảy, năm 2024. Công ty Southern California Edison cho biết những khách hàng sẽ thấy các hóa đơn cập nhật sớm nhất là vào năm 2025. (MPL) [kn]


































































