Lạm phát ở Nam California giảm nhưng vẫn đè nặng túi tiền người dân

LOS ANGELES, California (NV) – Lạm phát ở Nam California có thể đang ở mức thấp trong gần hai năm qua, nhưng điều đó không có nghĩa là chi phí sinh hoạt không còn là một vấn đề khó khăn đối với túi tiền của cư dân.

Chỉ cần xem xét Chỉ Số Giá Tiêu Dùng (CPI: Consumer Price Index) tại địa phương trong Tháng Ba để thấy những tiến triển được đánh giá cao cho người tiêu thụ.

Một phụ nữ đang lựa chọn sữa tại một siêu thị ở Santa Monica, Nam California, khi giá cả đã tăng so với hai năm trước đây. (Hình minh họa: APU GOMES/AFP via Getty Images)

Tỷ lệ lạm phát chung hàng năm ở Los Angeles County và Orange County là 3.7% so với 5.1% vào Tháng Hai và 8.5% so với một năm trước. Đây là mức thấp nhất kể từ Tháng Tư năm 2021. 

Tại khu vực Riverside County và San Bernardino County, nơi có chỉ số chi phí tính trong hai tháng một lần, lạm phát diễn ra với tốc độ 4.6% hàng năm trong Tháng Ba so với 7.3% trong Tháng Giêng so với 10% của một năm trước. Đó là mức thấp nhất kể từ Tháng Ba năm 2021.

Giá tiêu thụ trên toàn quốc tăng 5% trong năm kết thúc vào Tháng Ba và 4.8% ở các tiểu bang ven bờ Thái Bình Dương. San Diego chứng kiến mức lạm phát tăng 5.3% và Honolulu 3.3%.

Nguồn gốc lạm phát

Cần lưu ý rằng lạm phát tăng vọt khi dịch COVID-19 bùng phát làm đảo lộn nền kinh tế toàn cầu vì do sự kết hợp của nhiều yếu tố như thiếu nguồn cung ứng và nhân lực, cuộc chiến ở Ukraine làm gián đoạn nguồn cung lương thực toàn cầu và các khoản tài trợ chống dịch cứu nguy kinh tế của các chính phủ và Ngân Hàng Dự Trữ Liên Bang (FED).

Giá xăng vẫn chưa giảm so với trước đại dịch COVID-19. (Hình minh họa: PATRICK T. FALLON/AFP via Getty Images)

Tuy nhiên, trong năm qua mức lạm phát giảm đi nhờ vào tình trạng thiếu hụt nguồn cung được cải thiện. 

Thêm vào đó, FED tăng lãi suất chỉ đạo chấm dứt kích thích kinh tế để làm dịu môi trường kinh doanh nhằm hạ nhiệt mức lạm phát cao nhất tính từ 40 năm qua.

Kết quả là có được một sự sụt giảm trong lạm phát, tuy nhiên không đồng bộ.

Chẳng hạn, chỉ số CPI của các “mặt hàng lâu bền” (những mặt hàng có giá trị lớn như xe cộ, máy móc và đồ nội thất) đã giảm 1.9% ở Los Angeles (LA)/ Orange County OC) trong một năm và tăng 0.7% ở vùng Inland Empire (IE). 

Các mặt hàng “không bền” (những mặt hàng được mua và tiêu thụ thường xuyên) có giá tăng 1.2% tại LA/OC và 0.8% trong vùng IE.

Nhưng thị trường lao động vẫn thiếu nhân lực khiến đẩy tỷ lệ tiền lương tăng mạnh. Điều đó có nghĩa là lạm phát vẫn nóng đối với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ sử dụng nhiều nhân lực. Mức lương tăng 5.5% ở LA/OC và tăng 7.2% trong vùng IE.

Người tiêu thụ vẫn còn e dè khi mua sắm vì lạm phát. (Hình minh họa: Mario Tama/Getty Images)

Tỷ lệ lạm phát theo các mặt hàng ở thị trường

Đi ăn ngoài: CPI cho biết chi phí tăng 7.8% ở LA/OC và 11% ở IE.

Tiền thuê nhà: Tăng 5.5% ở LA/OC và 12.1% tại IE.

Đi chợ: Tăng 5.4% ở LA/OC và 7.8% trong IE.

Khí đốt tự nhiên: Tăng 4.4% ở LA/OC và 4.9% tại IE.

Xe mới: Tăng 3.2% ở LA/OC và 6.1% tại IE.

Giải trí: Tăng 3.3% ở LA/OC và 4.7% tại IE.

Chăm sóc y tế: Tăng 2.9% ở LA/OC và 4.5% tại IE.

Quần áo: Tăng 0.6% ở LA/OC và 4.3% tại IE.

Giáo dục/Giao tiếp: Tăng 3.3% ở LA/OC và 0.7% tại IE.

Đồ nội thất: Giảm 2.7% ở LA/OC nhưng tăng 5.9% tại IE.

Rượu bia: Tăng 3.9% ở LA/OC nhưng giảm 2.3% tại IE.

Xe cũ: Giảm 9.4% ở cả LA/OC và tại IE.

Xăng dầu: Giảm 15.2% ở LA/OC và giảm 14.8% tại IE.  (MPL) [kn]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT