WASHINGTON, DC (NV) – Các vận động viên chuyển giới, có giới tính khi sinh ra là nam, sẽ bị cấm thi đấu trong các đội thể thao dành cho nữ thiếu niên hoặc phụ nữ tại các trường tiểu học, trung học và đại học được liên bang hỗ trợ, theo một dự luật vừa được các đảng viên Cộng Hòa Hạ viện thông qua vào Thứ Năm, 20 Tháng Tư.
Dự luật được thông qua tại Hạ Viện với tỷ lệ phiếu 219-203, theo lằn ranh đảng phái, và khó có thể tiến xa hơn vì Thượng Viện do đảng Dân Chủ lãnh đạo sẽ không ủng hộ và Tòa Bạch Ốc cho biết Tổng Thống Joe Biden sẽ phủ quyết, theo AP.

Những người ủng hộ cho biết luật này, sẽ khiến những cơ sở giáo dục vi phạm có nguy cơ bị mất tiền tài trợ, và đây là sự cần thiết để bảo đảm tính công bằng trong cạnh tranh thể thao. Họ xem đây là hành động ủng hộ các vận động viên nữ, vì cho rằng giới này bị thiệt thòi khi phải thi đấu với những người mang giới tính không khớp với giới tính khi vừa sinh ra.
Phía chống đối cho rằng những người ủng dự luật này tẩy chay một nhóm người vốn rất dễ bị tổn thương chỉ để đạt mục đích chính trị.
Dự luật có tên Bảo Vệ Phụ Nữ Và Trẻ Em Gái Trong Thể Thao.
Có thể ước đoán rằng dự luật này sẽ không thể nào được thông qua ở Thượng Viện, nơi đảng Dân Chủ chiếm ưu thế. Tổng Thống Joe Biden cũng lên tiếng phản đối dự luật, gọi đây là hành động phân biệt đối xử.
Dự luật này quy định giới tính của học sinh phải dựa trên yếu tố sinh học và di truyền học của một cá nhân khi được sinh ra.
Nếu được thông qua, dự luật sẽ làm thay đổi một luật nhân quyền đang hiện hành với tên Tiêu Đề IX.
Ban hành năm 1972, Tiêu Đề IX cấm phân biệt đối xử dựa trên giới tính trong những chương trình hoặc hoạt động giáo dục nhận tài trợ liên bang. Luật được tạo ra nhằm bảo đảm cơ hội tham gia bình đẳng và mở ra nhiều cơ hội hơn để học sinh nữ được tham gia thể thao.
Phía Dân Chủ mang quan điểm rằng mọi trẻ em, bất kể giới tính, đều xứng đáng có cơ hội tham gia vào một đội thể thao và việc tạo ra luật để ngăn cản các đối thủ thi đấu trong thể thao như thế hàm chứa thông điệp rằng các em bị loại bỏ ra khỏi cộng đồng.
Dân Biểu Pramila Jayapal (Dân Chủ-Washington) chỉ trích dự luật này sẽ thúc đẩy một chiến dịch “kỳ thị và cô lập những đứa trẻ vốn rất dễ tổn thương.”
Trong tuyên bố hôm Thứ Hai, 17 Tháng Tư, Tòa Bạch Ốc nhận định dự luật sẽ khiến học sinh chuyển giới không được tiếp cận thể thao, ngay cả ở cấp tiểu học, kết luận đây là hành động mang tính phân biệt đối xử và khẳng định ông Biden sẽ phủ quyết nếu dự luật được đưa đến bàn của ông.
Trong năm qua, đảng Cộng Hòa tập trung nhắm vào thanh thiếu niên chuyển giới. Hôm Thứ Tư, 19 Tháng Tư, giới chức giáo dục Florida bỏ phiếu cấm các bài học về bản dạng giới và định hướng xã hội trong các trường công lập cho đến cấp trung học.
Ngày 6 Tháng Tư, chính quyền Biden đề nghị thay đổi Tiêu Đề IX, cấm các trường học không được cấm học sinh chuyển giới tham gia vào những đội thể thao đồng nhất với bản dạng giới của họ, ngoại trừ các một số ngoại lệ đối với cấp độ thi đấu cao nhất.
Cũng trong cùng ngày hôm đó, Tối Cao Pháp Viện Mỹ từ chối cho phép West Virginia thi hành luật cấm vận động viên chuyển giới tham gia các đội thể thao nữ tại các trường công lập. (MPL) [kn]


































































