Một phi công Vietnam Airlines ‘dính’ may túy, bị cấm bay

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Phi công Phạm Hà Duy của hãng hàng không Vietnam Airlines, vừa bị đình chỉ bay do “có kết quả xét nghiệm dương tính với chất ketamine.”

Ketamine, một loại ma túy tổng hợp, thường được dân chơi ở Việt Nam gọi tên tắt là “ke” và sử dụng sau khi phê “đá” hoặc “lắc” để giảm bớt tác động kích thích của ma túy đá.

Ông Phạm Hà Duy, phi công của hãng hàng không Vietnam Airlines, từng là diễn viên khi còn ở tuổi thiếu niên. (Hình: Người Lao Động)

Theo tờ Tuổi Trẻ hôm 5 Tháng Năm, hồi cuối tháng trước, mạng xã hội rò rỉ văn bản của trạm y tế đoàn bay 919 thuộc Vietnam Airlines, báo cáo về chuyện phi công Phạm Hà Duy từ chối kiểm tra chất gây nghiện trước chuyến bay có mã số VN578.

Sau đó, ông Duy bị ép buộc đến bệnh viện Đa Khoa Medlatec ở quận Long Biên, Hà Nội, để lấy xét nghiệm chất gây nghiện.

Tại đây, mẫu nước tiểu của phi công này cho kết quả dương tính với chất ketamine. Tiếp đó, xét nghiệm theo phương pháp sắc ký-quang phổ khối cũng xác nhận có chất ketamine” đối với Phạm Hà Duy.

Ông Duy giải trình là mình có uống hai loại thuốc giảm đau mà không có đơn của bác sĩ là Ultracet (Tramadol hydrocloride, Paracetamol) và Efferalgan Codeine (Paracetamol, Codeine).

Tuy nhiên, cơ quan y tế cho biết, hoạt chất trong hai loại thuốc nêu trên không có thành phần giống ketamine và quá trình chuyển hóa trong cơ thể cũng không tạo thành ketamine.

Cũng theo tờ Tuổi Trẻ, nếu kết luận cuối cùng cho thấy phi công Phạm Hà Duy có sử dụng chất cấm thì ông này “sẽ bị thu hồi giấy phép lái phi cơ vĩnh viễn,” theo một “thông tư” của bộ trưởng Giao Thông và Vận Tải về việc kỷ luật lao động trong ngành hàng không.

Khi tường thuật tin về vụ này, hầu hết các báo ở Việt Nam đều viết tắt danh tính ông Phạm Hà Duy và hãng Vietnam Airlines, thậm chí chỉ ghi là “một hãng hàng không.”

Trước khi làm phi công, ông Phạm Hà Duy từng được biết đến là diễn viên khi còn ở tuổi thiếu niên, góp mặt trong các bộ phim truyền hình của Đài Truyền Hình Việt Nam (VTV).

Phi công Phạm Hà Duy trong một chương trình truyền hình. (Hình: Người Lao Động)

Vụ bê bối của phi công Phạm Hà Duy diễn ra chỉ hơn một tháng rưỡi sau vụ bốn nữ tiếp viên Vietnam Airlines xách ma túy từ Paris, Pháp về Tân Sơn Nhất.

Theo tờ Thanh Niên hôm 27 Tháng Tư, cả bốn nữ tiếp viên được tại ngoại do công an kết luận là họ “bị lợi dụng để vận chuyển ma túy về Việt Nam.”

Tuy vậy, từ lời khai của nhóm này nhà chức trách xác định thêm sáu chuyến hàng chứa ma túy tổng hợp các loại do cùng một nghi can người Việt Nam lưu trú tại Pháp, tổ chức.

Đến nay, từ vụ bốn tiếp viên đã có tổng cộng 65 người bị bắt và khởi tố trong 22 vụ án với các cáo buộc “mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy, không tố giác tội phạm và che giấu tội phạm.” Bên cạnh đó, có 12 người bị xử lý vi phạm hành chính. (N.H.K) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT