HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Khoản tiền “hỗ trợ lãi suất” trị giá 40,000 tỷ đồng ($1.7 tỷ) đến nay mới chỉ giải ngân được 0.82% của con số này, báo Thanh Niên hôm 6 Tháng Năm cho biết tin này.
Khoản tiền nêu trên từng được các báo ở Việt Nam tuyên truyền là “biện pháp mạnh” của chính phủ, nhằm giúp các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh gặp khó khăn, có khả năng phục hồi sau đại dịch COVID-19.

Tính đến hết Tháng Ba, khoản tiền nêu trên chỉ giải ngân được 327 tỷ đồng ($13.9 triệu). Con số này cho thấy khả năng thực chất tiền “hỗ trợ lãi suất” chỉ là chính sách mang tính hứa hão của chính phủ Việt Nam.
Báo Thanh Niên dẫn lời biện hộ của bà Nguyễn Thị Hồng, thống đốc Ngân Hàng Nhà Nước, rằng “có nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu liên quan tới khách hàng,” khiến tiền “hỗ trợ lãi suất 2%” khó giải ngân.
Theo lời bà Hồng, một số chủ doanh nghiệp đủ điều kiện nhưng… từ chối nhận tiền hỗ trợ lãi suất do họ lo ngại bị thanh tra, kiểm tra.
Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng lo ngại trong trường hợp sau này bị các cơ quan nhà nước “quay xe,” đòi phải thu hồi số tiền hỗ trợ lãi suất thì rất khó xử lý, vì lúc đó số tiền này đã hạch toán lợi nhuận hoặc chia cổ tức cho cổ đông.
“Thực tế, một số khách hàng đã được nhận hỗ trợ lãi suất, nhưng hiện nay, họ đã chủ động hoàn trả ngân hàng thương mại toàn bộ số tiền lãi đã được hỗ trợ lãi suất,” bà Hồng được dẫn lời nói.
Mặt khác, các doanh nghiệp muốn được “hỗ trợ lãi suất” thì phải đáp ứng được tiêu chí “có khả năng phục hồi.”
Tiêu chí này được căn cứ trên doanh thu, sản lượng, lợi nhuận tăng hoặc diễn biến, chiều hướng kinh doanh, được cho là “rất khó đánh giá” trong bối cảnh hiện nay.
Trong trường hợp các chỉ số liên quan đến việc đánh giá nêu trên không tăng, các ngân hàng thương mại và doanh nghiệp lo ngại nguy cơ sẽ bị cơ quan thanh tra quy chụp cho tội “trục lợi chính sách.”

Ngoài ra, nhiều hộ sản xuất, kinh doanh không được “hỗ trợ lãi suất” do họ không ghi danh hộ kinh doanh theo quy định. Đó là chưa kể việc chính phủ cũng loại trừ các doanh nghiệp xuất cảng lựa chọn vay bằng đô la hoặc các doanh nghiệp đã được hỗ trợ theo các chương trình tín dụng của ngân sách địa phương…
Trong một diễn biến khác, kết quả khảo sát doanh nghiệp của Liên Đoàn Thương Mại-Công Nghiệp Việt Nam (VCCI) cho thấy có tới 56.7% doanh nghiệp gặp khó khăn khi làm thủ tục tiếp cận khoản vay hỗ trợ lãi suất. (N.H.K) [đ.d.]

































































